Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tìm bị hại 4 vụ cướp giật dây chuyền

Thứ Ba, 23/03/2021 22:38  | Phúc Toàn

|

(CAO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang điều tra 4 vụ “cướp giật tài sản”, xảy ra từ tháng 6-2020 đến tháng 8-2020 do Nguyễn Thành Trung cùng đồng bọn thực hiện, cần tìm bị hại theo thông tin dưới đây:

Vụ thứ nhất: Vào khoảng 19 giờ ngày 6-6-2020, Nguyễn Thành Trung chạy xe máy hiệu Future gắn BS: 54R5-0908 chở Võ Phú Hải chạy đến trước chung cư Phạm Viết Chánh (số 79 Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh) thì phát hiện một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) bước từ trên ôtô xuống đứng trên lề đường, trên cổ có đeo sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng. Trung điều khiển xe áp sát người phụ nữ để Hải ngồi sau giật sợi dây chuyền rồi tăng ga tẩu thoát về hướng cầu Thị Nghè, quận 1.


Vụ thứ hai: Vào khoảng 15 giờ ngày 25-7-2020, Nguyễn Thành Trung chạy xe máy hiệu Exciter gắn BS: 59V3-210.61 chở Võ Phú Hải và Bùi Phạm Phú Quý chạy xe máy hiệu Winner BS: 59F2-208.66 chở Nguyễn Khánh Bảo chạy đến trước nhà số 80/12/238 Dương Quảng Hàm (phường 5, quận Gò Vấp) thì phát hiện một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) đi bộ cùng chiều bên phải đường, trên cổ có đeo sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng. Quý điều khiển xe áp sát người phụ nữ để Bảo ngồi sau giật sợi dây chuyền rồi cả bọn tăng ga tẩu thoát về đường Phan Văn Trị.


Vụ thứ ba: Sau khi giật sợi dây chuyền của người phụ nữ tại trước số 80/12/238 Dương Quảng Hàm (phường 5, quận Gò Vấp), cả bọn rẽ phải vào đường Phan Văn Trị. Khi đến trước Trung tâm ngoại ngữ Yola (số 366 A7-A8 Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp) thì phát hiện một phụ nữ (chưa rõ lai lịch), trên cổ có đeo sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng đang đi bộ cùng chiều trên lề đường. Quý chở Bảo chạy lên lề đường áp sát bên trái người phụ nữ để Bảo giật sợi dây chuyền, Trung chở Hải chạy lên cản địa rồi cả nhóm tăng ga tẩu thoát về hướng đường Nguyễn Oanh.


Vụ thứ tư: Vào khoảng 14 giờ ngày 5-8-2020, Bùi Phạm Phú Quý chạy xe máy hiệu Vario BS: 59F2-185.50 chở Nguyễn Khánh Bảo chạy trên Bờ Kè Tầm Vu (từ cầu Bình Triệu về hướng cầu Kinh) thì phát hiện một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) đi bộ cùng chiều bên phải đường, trên cổ có đeo sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng đi bộ ngược chiều. Quý điều khiển xe áp sát người phụ nữ để Bảo ngồi sau giật sợi dây chuyền tại trước Trường tiểu học Tầm Vu (số 69/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh).


Để điều tra làm rõ vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra thông báo: Ai là bị hại trong bốn vụ cướp giật dây chuyền trên, mời đến Đội 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, địa chỉ: số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, ĐT: 0989395180 gặp đ/c Tôn Văn Thiên để giải quyết.
 

Bình luận (0)

Tìm xe bị mất

Nhập biển số, số khung hoặc số máy:
Lên đầu trang