TPHCM: Cặp vợ chồng “mất tích” cùng 400 triệu tiền khách đặt cọc mua đất

Thứ Bảy, 09/05/2020 07:12  | Minh Thắng

|

(CAO) Ngày 8-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TPHCM ra thông báo truy tìm cặp vợ chồng liên quan đến đơn tố giác “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng đã đi khỏi nơi cư trú. Mặt dù đã nhiều lần cơ quan điều tra tổ chức tìm kiếm nhưng cặp vợ chồng này đã “bặt tăm” cùng số tiền 400 triệu đồng của người mua đất.

Trước đó, vào ngày 24-4-2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức tiếp nhận đơn của bà Trần Thị Quý (SN 1964, HKTT: xã Nghĩa Phúc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) tố cáo vợ chồng bà Nguyễn Ngọc Huệ (SN 1971, ngụ 141/2 Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh, TPHCM) và ông Nguyễn Thanh Bình (SN 1969, HKTT: 549/89 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc chuyển nhượng 2 lô đất.

Theo đơn trình bày của bà Quý, qua mối quan hệ, bà quen với vợ chồng bà Huệ. Sau thời gian quen nhau, vào ngày 25-9-2019, hai vợ chồng bà Huệ đến nhà bà giới thiệu có 2 lô đất tái định cư số C33 và C45 tại đường số 7, khu dân cư Bình Đức, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức nên muốn bán với giá 3.895.000.000 đồng.

Để chứng minh những lô đất trên là của mình, vợ chồng bà Huệ cung cấp cho bà Quý một văn bản “Thông báo số 363/TB-BBTGPMB-BT1 ngày 15-8-2017” về việc đo vẽ hiện trạng nhà, thuộc dự án đầu tư xây dựng bãi trung chuyển xe buýt tại khu đất 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh và kèm theo danh sách những người dân bị di dời.

Vợ chồng bà Huệ, ông Bình (ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Vợ chồng bà Huệ nói với bà Quý là 2 lô đất trên được Ban bồi thường giải phóng mặt bằng cấp bán và đang làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất. Sau khi được ông Bình, bà Huệ cung cấp thông tin và chỉ điểm lô đất thì bà Quý thấy giá cả hợp lý nên đồng ý mua.

Vào ngày 6-6-2019, bà Quý và hai vợ chồng bà Huệ đã ký 2 hợp đồng chuyển nhượng mua bán 2 nên đất nói trên. Để đảm bảo hợp đồng mua bán được suôn sẻ, vợ chồng bà Huệ yêu cầu bà Quý đặt cọc trước cho mỗi lô đất 200 triệu đồng, tổng cộng bà Quý cọc cho bà Huệ 400 triệu đồng, việc giao nhận tiền có anh Nguyễn Văn Nhật làm chứng.

Theo thỏa thuận trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, vợ chồng ông Bình, bà Huệ phải ra phòng công chứng làm thủ tục chuyển nhượng mua bán đất nền đối với 2 lô đất trên. Tuy nhiên, khi đến hạn chót ra phòng công chứng để hoàn tất giao dịch thì vợ chồng ông Bình, bà Huệ đã bán nhà tại 141/2 Phạm Viết Chánh đi khỏi địa phương, kể từ đó cắt đứt liên lạc với bà Quý. Qua tìm hiểu, bà Quý nắm được thông tin 2 lô đất C33 và C45 nói trên không được Ban bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư cấp cho vợ chồng ông Bình, bà Huệ.

Thông báo truy tìm của Công an quận Thủ Đức

Đến lúc này bà Quý nghi ngờ mình bị lừa nên làm đơn gửi Công an quận Thủ Đức để điều tra làm rõ. Vào cuộc điều tra, CQĐT nhận định ban đầu có dấu hiệu của vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng hai vợ chồng bà Huệ, ông Bình đã đi khỏi nơi cư trú, hiện nay ở đâu không ai biết.

Qua Báo CATP, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức yêu cầu bà Nguyễn Ngọc Huệ và ông Nguyễn Thanh Bình nhanh chóng đến Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức để làm rõ nội dung vụ việc, đồng thời đề nghị ai biết thông tin gì về 2 vợ chồng này hãy báo ngay cho Đội điều tra tổng hợp Công an quận Thủ Đức theo địa chỉ số 25 đường Hữu Nghị, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức; hoặc gọi số: 0283.8972021 gặp cán bộ điều tra Phạm Quốc Quỳnh. Ai chứa chấp bao che sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bình luận (0)

Tìm xe bị mất

Nhập biển số, số khung hoặc số máy:
Lên đầu trang