Đắk Lắk: Tình hình TNGT dịp Tết gia tăng đáng lo ngại

Thứ Sáu, 03/02/2017 17:14

|

(CAO) So với dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, tăng 7 vụ, 2 người chết và 10 người bị thương.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk thì trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 26-1 đến 1-2 (từ này 29 âm lịch đến ngày mồng 5 tháng Giêng) trên địa bàn tỉnh xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 14 người, bị thương 32 người.

Trong đó tai nạn giao thông từ nghiêm trọng trở lên xảy ra 13 vụ, làm chết 14 người, bị thương10 người. So với tuần trước tăng 4 vụ, tăng 4 người chết, tăng 7 người bị thương.

Trong 7 ngày nghỉ Tết lực lượng chức năng đã tuần tra, kiểm soát và phát hiện và lập biên bản 1.408 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 378 phương tiện.

Hiện trường một vụ TNGT xảy ra vào ngày mùng 2 Tết ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Các lỗi vi phạm chủ yếu là: nồng độ cồn, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không có giấy phép lái xe và không đem theo giấy đăng ký xe. Bên cạnh đó, qua công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện xe ô tô khách mang BKS: 51B-117.87 vận chuyển 3,1 kg pháo (gồm 85 viên pháo).

Trước tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp, thì các cấp chính quyền cần quan tâm, cùng với lực lượng Công an đưa ra các giải pháp để kiềm giảm. Bên cạnh đó, người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định về luật Giao thông Đường bộ (GTĐB) để hạn chế tối đa các vụ TNGT xảy ra do nguyên nhân từ con người gây ra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang