Bí thư Thăng: 'Đây là công trình trọng điểm, phải rút ngắn thi công 3 tháng'

Thứ Năm, 02/02/2017 15:40  | Linh Vũ

|

(CAO) Bí thư Thành uỷ TP.HCM yêu cầu tổ chức lại công tác thi công nút giao Mỹ Thủy (Q.2), phải tăng cường công nhân để rút ngắn thời gian thực hiện trước 3 tháng.

Trưa 2-2, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa cùng đoàn lãnh đạo TP đi thăm và kiểm tra tiến độ thi công nút giao thông Mỹ Thủy (Q.2) - công trình trọng điểm giải quyết ùn tắc giao thông tuyến đường vào cảng Cát Lái.

Quá trình thị sát, kiểm tra tại nút giao thông Mỹ Thủy, Bí thư Đinh La Thăng thẳng thắn nhắn nhở chủ đầu tư và nhà thầu sau khi được nghe báo cáo cả công trình hiện có 195 người đang tham gia làm việc: “Công trường có 195 người thì ít quá, đó là chưa kể lãnh đạo, quản lý công trường, vậy sao làm việc được?”.

Bí thư Thành uỷ khẳng định nút giao thông Mỹ Thuỷ là công trình trọng điểm, đặc biệt quan trọng của TP, do đó nhà thầu phải có quyết tâm, giải pháp đặc biệt để đẩy nhanh tiến độ.

Sau khi dẫn chứng trường hợp đường Vành đai 3 Hà Nội rút ngắn thời gian thi công đến 2 năm, Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu: “Phải tổ chức lại công tác thi công, tăng cường công nhân để rút ngắn thời gian thực hiện trước 3 tháng”.

Bí thư Thăng thị sát hai chợ đầu mối lớn ngày cận Tết
 
Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu: “Phải tổ chức lại công tác thi công, tăng cường công nhân để rút ngắn thời gian thực hiện trước 3 tháng”

Tại buổi thị sát, sau khi nghe ông Đoàn Phú Đức - Phó giám đốc khu quản lý giao thông đô thị số 2 (Sở GTVT TP.HCM) báo cáo về việc hằng ngày chỉ trao đổi với từng nhà thầu và cuối tuần họp giao ban 1 lần, Bí thư Thành uỷ yêu cầu cuối ngày phải họp giao ban.

Bí thư Thăng tiếp tục đưa ra ví dụ cụ thể về Tổng công ty Sông Đà và nói: “Những công trình đặc biệt, trọng điểm, có nhiều nhà thầu phối hợp thi công thì cuối ngày phải tổ chức họp giao ban, một tuần họp 1 lần là không được. Hết tuần này, chủ đầu tư phải gửi trực tiếp báo cáo về tiến độ, nêu các khó khăn, vướng mắc để UBND TPHCM tháo gỡ. Cái gì làm được thì làm ngay, kể cả giai đoạn 2”.

Bí thư Thăng nhấn mạnh, ùn tắc giao thông cản trở tốc độ phát triển kinh tế của TP. Mục tiêu cuối cùng là phải xong sớm nút giao Mỹ Thủy để góp phần thúc đẩy sự phát triển”.

Sau buổi kiểm tra tiến độ, Bí thư Đinh La Thăng thăm hỏi, động viên, tặng quà Tết và lì xì cho cán bộ, công nhân trên công trường. Tiếp đó, Bí thư Thành ủy đi kiểm tra công trình nút giao thông Đại học Quốc gia TP.HCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang