Bí thư Đinh La Thăng: Tạo mọi điều kiện để huyện Bình Chánh phát triển

Thứ Năm, 12/01/2017 14:52  | Mai Hà

|

(CAO) Bí thư Đinh La Thăng đề nghị, trong thời gian tới, huyện Bình Chánh tiếp tục rà soát các tiêu chí, tiêu chí nào chưa đạt thì phấn đấu làm cho đạt…

Ngày 11-1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng có buổi làm việc với Huyện ủy Bình Chánh về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân của Đảng bộ huyện Bình Chánh; về kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020; giải quyết các kiến nghị của huyện.

Bí thư Đinh La Thăng phát biểu tại buổi làm việc

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, Nguyễn Văn Hồng, năm 2016 công tác xử lý vi phạm đất đai xây dựng xảy ra 827 trường hợp, trong đó trên địa bàn các xã Tân Kiên, Bình Hưng, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B xảy ra 624/827 trường hợp. Đã xử lý 608/827 trường hợp: 512 trường hợp đã tháo dỡ.

Trước tình hình vi phạm xây dựng, UBND huyện Bình Chánh kiến nghị UBND TP giao cho Thanh tra Sở Xây dựng tuần tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính đối với tất cả công trình vi phạm, sau đó phối hợp với địa phương để lập hồ sơ xử lý để kịp thời phát hiện và xử lý công trình vi phạm xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định.

Trước đề nghị của huyện Bình Chánh, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho rằng, nếu Bình Chánh đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định thì đề xuất các cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập. Việc này nhằm mục đích để huyện quản lý tốt hơn.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nêu rõ, huyện Bình Chánh cơ bản là đủ điều kiện, còn hai tiêu chí chưa đạt là tỉ lệ hỏa tang và tỉ lệ tuyến phố văn minh. Bí thư Đinh La Thăng đề nghị, trong thời gian tới, huyện Bình Chánh tiếp tục rà soát các tiêu chí, tiêu chí nào chưa đạt thì phấn đấu làm cho đạt…

Bình luận (0)

Lên đầu trang