Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM:

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo

Thứ Năm, 12/01/2017 14:25  | Mai Loan

|

(CAO) Hôm nay (12-1), Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Tham dự hội nghị có Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cùng nhiều lãnh đạo Trương ương và TP.HCM.

Đồng chí Thân Thị Thư phát biểu tại hội nghị

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Thân Thị Thư, trong năm 2016 Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức các Hội nghị cán bộ cấp thành phố học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt TP; cán bộ cao cấp, nghỉ hưu trên địa bàn TP; cán bộ trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí tiêu biểu của TP.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện của đất nước, dân tộc, của Đảng và TP được TP và các đơn vị, địa phương tổ chức tốt; công tác tuyên truyền, cổ động chính trị được thực hiện bằng nhiều hình thức, nội dung tuyên truyền đa dạng và phong phú, phù hợp với từng loại đối tượng, từng địa bàn…

Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với các đơn vị biên soạn và phát hành hơn 12.000 tờ gấp “Những điều cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND”, 6.000 tài liệu “Những nội dung cơ bản về Quốc hội, HĐND và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND”, biên soạn và phát hành 26.000 tờ gấp tiếng Hoa, tiếng Khmer để tuyên truyền về cuộc bầu cử trong đồng bào dân tộc sinh sống tại TP.

Song song đó, trong năm, Ban tuyên giáo Thành ủy cũng chủ trì, tham mưu thực hiện 11 cuộc điều tra xã hội học (hơn 30.000 phiếu) về các vấn đề “nóng”, như: Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước và vai trò của tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các giải pháp thực hiện an toàn giao thông trên địa bàn TP; hiệu quả thực hiện đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo; việc tiếp cận, sử dụng internet của giới trẻ TP…

Gắn với các hoạt động hướng về biển, đảo, Ban tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn các quận/huyện tiếp tục tuyên truyền, phổ biến bộ phim “Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời” và DVD “Những kiến thức cơ bản về biển, đảo Việt Nam” bằng nhiều hình thức, chẳng hạn: tổ chức 19.368 buổi chiếu phim với 2.107.991 người tham dự tại các hội nghị, điểm sáng văn hóa, trụ sở khu phố, các cụm phường, các khu nhà trọ; lồng ghép trong tiết dạy môn lịch sử, giáo dục công dân…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo vẫn còn những tồn tại như: Công tác tham mưu trên một số mặt còn chưa kịp thời, toàn diện những vấn đề xã hội quan tâm, có trường hợp còn lúng túng; công tác chỉ đạo báo chí xuyên suốt, thường xuyên nhưng vẫn còn tình trạng một số bài báo sa đà, vượt rào, giật tít “giật gân”, vẫn còn “thương mại hóa”, còn một số bài báo “non” về chính trị.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng với cán bộ làm công tác tuyên giáo

Quá trình triển khai, thực hiện các giải pháp nhằm cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội còn tồn tại một số hạn chế: số cán bộ và cộng tác viên dư luận xã hội chưa đáp ứng được việc toàn diện và đều khắp ở các cơ sở. Một số địa bàn và các giới trọng yếu chưa có đủ lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội có kỹ năng, nghiệp vụ như khối công nhân trong các doanh nghiệp, xí nghiệp lớn, sinh viên các trường đại học, giới tiểu thương ở các chợ, thành phần tôn giáo, dân tộc…

Từ thực tiễn công tác năm 2016, bà Thân Thị Thư cho biết, năm 2017, Ban tuyên giáo Thành ủy sẽ tiếp tục tham mưu Thường trực Thành ủy hoàn thiện phương án sắp xếp lại các cơ quan báo chí TP theo nội dung Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, đồng thời chỉ đạo, định hướng tư tưởng, tuyên truyền và trực tiếp tham gia xử lý những vấn đề bức xúc, nhạy cảm nảy sinh trên các lĩnh vực đất đai, y tế, giáo dục, môi trường...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc, cầu thị của Ban Tuyên giáo Thành ủy và đội ngũ tuyên giáo các cấp trong đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo Thành phố trong năm vừa qua, một năm với nhiều bối cảnh mới, thuận lợi và thách thức đan xen, có mặt khó lường trước được, tình hình đó đã đặt ra nhiều nhiệm vụ mới, khó khăn cho công tác tư tưởng của Đảng nói chung, của TPHCM nói riêng.

Các đồng chí đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, nắm lấy cơ hội, tham mưu thực hiện nhiều nội dung công tác quan trọng. Đồng chí Bí thư cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tiếp tục đổi mới để nâng cao hiệu quả, chất lượng tuyên truyền, đa dạng các hình thức, phương thức sáng tạo;

Đặc biệt tập trung tuyên truyền, khẳng định ý nghĩa và giá trị lịch sử vĩ đại, hiện thực, triển vọng và sự thắng lợi cuối cùng của Chủ nghĩa xã hội nhân kỷ niệm 100 năm cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga thành công (1917 – 2017), chuẩn bị kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 – 2018); làm tốt hơn nữa công tác chỉ đạo và định hướng dư luận, thông tin, báo chí; phải phát huy và từng bước làm chủ không gian mạng xã hội bằng lực lượng tích cực số đông, với yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội phải là một tuyên truyền viên hữu hiệu trên mạng xã hội.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị từng đồng chí Bí thư, lãnh đạo từng cấp ủy cũng phải quan tâm thích đáng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo với phương thức quyết liệt, mạnh mẽ và tinh thần trách nhiệm cao nhất, không “khoán trắng” công tác tuyên giáo cho lãnh đạo và đội ngũ cán bộ Ban Tuyên giáo.

Có như vậy mới phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện hiệu quả một mặt công tác xây dựng Đảng quan trọng là chính trị - tư tưởng, xây dựng từng chi bộ, đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đạt kết quả tích cực trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng…

Tại hội nghị các các đại biểu nghe tham luận một số cơ sở tiêu biểu trong công tác tuyên giáo. Theo đại diện Quận Bình Tân: Chủ động nắm bắt tâm tư của công nhân

Là địa bàn có đông công nhân đến thuê trọ, làm việc, Ban tuyên giáo quận Bình Tân thường xuyên chủ trì các buổi giao ban, tuyên truyền tại khu dân cư, nhà trọ công nhân, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc của người dân và công nhân lao động. Hiện, dân số quân là 716.000 người. Toàn quận có 9,655 nhà trọ với 93.700 phòng, 241.400 người thuê chiếm 33,6 % dân số quận. Năm 2016, đã tiếp nhận 1.063 lượt ý kiến, kiến nghị của công nhân đề nghị tư vấn pháp luật; 141 thông tin liên quan đến quan hệ lao động, an ninh trật tự, nhờ đó đã giúp cơ quan chức năng kịp thời chủ động xử lý, phòng ngừa không để xảy ra tình hình phức tạp hoặc tạo “điểm nóng” trên địa bàn. Trong năm xảy ra 12 vụ tranh chấp lao động tập thể với 2.042 người lao động tham gia (giảm 27 vụ so với cùng kỳ 2015).

Thành đoàn TPHCM: Tăng cường ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền

Ngày nay, công nghệ phát triển mạnh mẽ đã kéo theo việc tiếp cận thông tin của thanh niên có nhiều khác biệt so với thời gian trước. Do đó, bên cạnh đầu tư nâng cấp về giao diện, tính năng, cập nhật thông tin theo chuyên đề trên trang thông tin điện tử chính thức http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/thanhdoan/webtd, Thành Đoàn cũng đã nỗ lực xây dựng trang cộng đồng facebok: https://www.facebook.com/thanhdoanthanhphohochiminh/ (trung bình có 31.000 người/tuần tiếp cận trang với số lượt tương tác trên 14.000 lượt, thời điểm cao nhất là hơn 46.000 lượt).

Để tạo ra những sản phẩm tuyên truyền sinh động, hấp dẫn đoàn viên, thanh niên, năm 2016, Thành Đoàn đã thiết kế hơn 300 sản phẩm dạng infographic với tính năng cung cấp dữ liệu ngắn gọn, tập trung, có hình ảnh minh họa nên dễ tiếp cận và thu hút người đọc; thiết kế các phim đồ họa chuyển động (stop motion), MV ca nhạc, poster với hình thức mới, hiện đại, các hình ảnh có hiệu ứng chuyển động, 3D.

Tổng Công ty thương mại Sài Gòn: Triển khai nhiều hoạt động hướng về biển, đảo

Đảng bộ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn có 36 cơ sở Đảng với hơn 1.200 đảng viên và hơn 17.000 công nhân lao động, Từ năm 2011 đến nay, Đảng ủy Tổng Công ty phát động, duy trì và tổ chức hàng năm Chương trình Satra vì biển đảo quê hương nhằm hỗ trợ cho ngư dân bám biển, tiếp sức các đơn vị và gia đình chiến sĩ Hải quân, lực lượng chấp pháp trên vùng biển, đảo của Tổ quốc Tổng công ty phối hợp với Thành đoàn TPHCM, Đài truyền hình TPHCM tổ chức chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc là “Mùa xuân biển đảo” tại Vùng II Hải quân (Vùng Tàu), Vùng IV Hải quân (Cam ranh).

Tại các cơ sở Đảng có đông công nhân lao động, Tổng Công ty cho chiếu 5 tập phim “Biển, đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao đời” vào giờ ăn trưa, đồng thời đưa 5 tập phim này lên chuyên mục riêng tuyên truyền về biển đảo trên trang thông tin điện tử của Đảng. Một số doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty như Công ty Cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre, Công ty Cổ phần Vissan, Công ty Cổ phần kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn, Công ty Cofidec… phát động “Giờ lao động vì Trường Sa” thu hút hàng ngàn công nhân lao động tham gia.

Bình luận (0)

Lên đầu trang