Hơn 1 triệu lượt khách quốc tế đến với Việt Nam

Thứ Bảy, 28/01/2017 11:10  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch, trong tháng 1/2017, ngành du lịch đã đón số lượng khách quốc tế hơn 1 triệu lượt, tăng 23,6% so với cùng kỳ; trong đó khách Trung Quốc chiếm 1/4 tổng lượng khách.

Đoàn khách quốc tế đến TP.HCM trong năm 2017

Theo báo cáo này, thị trường khách Trung Quốc chiếm hơn 1/4 tổng số lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2017. Tính riêng tháng 1/2017, đã có hơn 247.000 lượt khách Trung Quốc (tăng 67,9% so với cùng kỳ).

Xếp sau thị trường này vẫn là những gương mặt quen thuộc từ châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản nhưng số lượng khách ít hơn và tốc độ tăng trưởng cũng thấp hơn rất nhiều.

Tiếp đến là khách du lịch từ Hàn Quốc, Nhật Bản; tuy nhiên lượng khách ít hơn và khả năng tăng trưởng thấp. Cụ thể, trong tháng 1/2017, thị trường khách Hàn Quốc đến tăng 155,1% (gần 172.000 lượt khách) và khách Nhật Bản tăng 4% (hơn 66.000 lượt khách) so với cùng kỳ.

Đẩy mạnh du lịch đường thủy nội đô trở thành thương hiệu của TP.HCM
 

Bên cạnh đó, thị trường khách Nga có tốc độ tăng trưởng mạnh trong tháng 1/2017 với gần 59.000 lượt khách (tăng 36,5% so với cùng kỳ).

Với những kết quả ban đầu, Tổng cục Du lịch đánh giá năm 2017, ngành du lịch sẽ tiếp tục tăng trưởng và kỳ vọng đón 11,5 triệu lượt khách quốc tế và 66 triệu lượt khách nội địa; tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt 460.000 tỉ đồng.

Trước đó, năm 2016, ngành du lịch đã đón hơn 10 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam (tăng 26% so với năm 2015) và khách nội địa đạt 62 triệu lượt (tăng 9% so với năm 2015); tổng doanh thu du lịch đạt 400.000 tỉ đồng (tăng 19% so với năm 2015).

Hiện, cả nước đang có 21.000 cơ sở lưu trú với hơn 420.000 phòng (tăng 2.200 cơ sở lưu trú so với năm 2015); trong đó khách sạn 3 sao có 30.937 phòng, khách sạn 4 sao với 29.504 phòng và khách sạn 5 sao với 30.624 phòng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang