TP.HCM tổ chức Lễ dâng cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương

Thứ Ba, 24/01/2017 11:06  | Đồng Thần

|

(CAO) Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, ngày 24-1 (tức 27 tháng chạp năm Bính Thân), Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã tổ chức Lễ dâng cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương tại Đền thượng Khu tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc (quận 9, TP.HCM).

Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM do đồng chi Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM dẫn đầu. Đi cùng theo đoàn còn có ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM, bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành uỷ…

Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chi Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM dẫn đầu

Lễ dâng cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương diễn ra với các nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc, đặc trưng của người dân Nam bộ. Bánh tét dâng Quốc tổ được lựa chọn từ những chiếc bánh đẹp, ngon nhất và các đặc sản của vùng đất phương Nam.

Các nghi thức trong buổi lễ diễn ra trong không khí long trọng, trang nghiêm

Đây là một trong những hoạt động truyền thống hàng năm của TP.HCM được tổ chức vào dịp đón Tết cổ truyền dân tộc, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa lâu đời. Thể hiện lòng biết ơn sâu sắc tới các vua Hùng đã có công dựng nước.

Clip lãnh đạo TP.HCM thắp hương tưởng nhớ các vua Hùng:

Đồng thời, thể hiện tấm lòng “Đền ơn đáp nghĩa”, ghi nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, thể hiện nét đẹp văn hóa của người dân và Đảng bộ, chính quyền TP.HCM trong dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Qua đó cũng góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cho thế hệ trẻ và người dân thành phố.

Lãnh đạo TP.HCM thắp hương tưởng nhớ các vua Hùng

Sau khi hoàn tất Lễ dâng cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND- UBND - Ủy ban MTTQ TP đã đến thắp hương tại đền thờ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh trong Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, quận 9).

Đền thờ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Đền thờ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, vị tướng đặt nền móng hình thành vùng đất Sài Gòn - Gia Định, được khởi công xây dựng ngày 20-4-2015. Sau 14 tháng khẩn trương thi công, đến nay, toàn bộ công trình với tổng diện tích hơn 7.400 m2 (gồm các hạng mục chính như khối đền chính, nhà điều hành, cổng tam quan, văn bia,...).

Bình luận (0)

Lên đầu trang