Chủ tịch nước thả cá chép trong ngày tiễn ông Táo về trời

Thứ Sáu, 20/01/2017 16:36  | Linh Vũ

|

(CAO) Lúc 15 giờ chiều 20-1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng phu nhân, lãnh đạo TP.HCM, đoàn kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đến Dâng hương và tham gia lễ thả cá chép theo phong tục truyền thống tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Q.4, TP.HCM).

Đây là sự kiện nằm trong Chương trình “Xuân Quê hương 2017” chủ đề "Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng" do Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức dành cho kiều bào trở về quê hương đón Xuân Đinh Dậu 2017.

Sau nghi lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, lần lượt Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng phu nhân; Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng; Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm... tiến hành thả cá chép theo phong tục truyền thống xuống sông Sài Gòn trong ngày tiễn ông Táo về trời.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng lãnh đạo TP.HCM có buổi nói chuyện với các kiều bào. Tại đây, các kiều bào bày tỏ niềm vui và sự tin tưởng đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; đồng thời mong muốn góp phần nhỏ bé của mình xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.

Nhân dịp Năm mới 2017 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Đinh Dậu, Chủ tịch nước gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các kiều bào, cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Người đứng đầu Nhà nước tin tưởng vào sự đồng lòng, ủng hộ và giúp sức của kiều bào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trước đó, lúc 13 giờ 45, Chủ tịch nước cùng đoàn đến dâng hương các vua Hùng ở Khu tưởng niệm các vua Hùng - Công viên Văn hóa Lịch sử Dân tộc (Q.9, TP.HCM).

Bình luận (0)

Lên đầu trang