Tông đuôi xe ben, tài xế và phụ xe tải nhập viện trong nguy kịch

Thứ Năm, 24/03/2016 11:16  | Duy Hoà

|

(CAO) Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 24-3, trên đoạn đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) thuộc địa phận thị xã Buôn Hồ, tinh Đắk Lắk xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 2 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm trên, xe ben mang BKS: 47P-2332 do tài xế Trương Xuân Trường (41 tuổi, trú huyện Krông Năng) điều khiển theo hướng TP.Buôn Ma Thuột –Gia Lai.

Trong lúc làm xong lốp, xe ben này qua đường thì bị xe ô tô tải mang BKS: 47C-069.13 (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông cùng chiều, chạy với tốc độ cao và thiếu quan sát nên đã đâm vào sau đuôi.

Hiện trường vụ tai nạn do xe tải tông mạnh vào đuôi xe ben

Cú tông mạnh làm tài xế xe tải mang BK: 47C-069.13 cùng phụ xe bị thương nặng, được người dân khu vực phá cửa đưa cả 2 nạn nhân đưa đi bệnh viện tỉnh Đắk Lắk cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau cú húc đuôi xe mạnh này chiếc xe tải mang BK: 47C-069.13 bị dẹp lún sâu, vỡ nát phần đầu, nhiều mảnh vỡ vụn rơi vãi trên đường, riêng chiếc xe ben do tài xế Trường điều khiển bị bể vành lớp, hư hỏng phần thùng. 

Đầu chiếc xe tải bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn

Theo người dân sống tại hiện trường vụ việc cho biết: “Khi tôi đang ngủ, nghe tiếng động mạnh đã giật mình dậy, ra trước nhà thì phát hiện vụ tai nạn kinh hoàng này. Tôi hô hoán mọi người cùng phá cửa để kéo tài xế trong cabin ra và đưa đi cấp cứu”.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT thị xã Buôn Hồ, cùng các cơ quan chức năng đã có mặt để kiểm tra hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang