Vụ sập cầu Ghềnh: Tạo điều kiện cho phương tiện vào ga Hố Nai trung chuyển hàng hóa

Thứ Ba, 22/03/2016 19:39  | Thể Trịnh

|

(CAO) Theo ghi nhận của chúng tôi, sau hai ngày xảy ra sự cố sập cầu Ghềnh, giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các doanh nghiệp đã phải tính toán nhiều cách để vận chuyển hàng hóa đi cho kịp thời gian để tránh tình trạng bị gián đoạn.

Chiều ngày 22-3, tại ga Hố Nai (Đồng Nai), hàng hóa luân chuyển được kiểm soát và hoạt động duy trì ổn định, số lượng hàng hóa từ ga Sóng Thần (Bình Dương) trung chuyển được tiếp nhận ngày càng tăng.

Công nhân đang chuyển hàng từ trên container qua toa tàu TN đi Giáp Bát chiều ngày 22-3 ở ga Hố Nai

Anh Trần Văn Hạnh, Trưởng ga Hố Nai thông tin: “Hiện tại việc hoạt động vận chuyển hàng hóa ở Ga Hố Nai vẫn đang được duy trì ổn định, chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các phương tiện từ Sài Gòn-Bình Dương vận chuyển hàng hóa tới đây. Vụ sập cầu Ghềnh chắc chắn sẽ ảnh hường nhiều đến hoạt động sắp tới của chúng tôi”. 

Vụ sập cầu Ghềnh ảnh hường nhiều đến hoạt động

Anh Trần Duy Huấn (SN 1984), nhân viên công ty vận tải Bằng Phú Dĩ An cho biết: “Công ty chuyển hàng từ ga Sóng Thần qua. Vụ việc sập cầu Ghềnh gây ảnh hưởng cho nhiều doanh nghiệp khác. Đến thời điểm hiện tại chúng tôi có tàu để chuyển hàng đi là tốt rồi. Trước đây ở ga Sóng Thần chỉ cần bốc hàng xuống ga bây giờ mất thêm chi phí bốc lên ga Hố Nai nữa, tuy nhiên thời gian chuyển tải vẫn được đảm bảo”.

Chiều cùng ngày, tại Km1688+040 ga Hố Nai, lượng tàu chuyển hàng ra ga Giáp Bát vẫn được hoạt động bình thường.

Bình luận (0)

Lên đầu trang