Hà Tĩnh:

Truy bắt xe quá tải lách trạm cân, vượt trạm thu phí, đâm vào xe CSGT

Thứ Ba, 21/07/2015 18:30  | Văn Tình

|

(CAO) Bất chấp hiệu lệnh của CSGT, 2 quái xế nhấn ga tháo chạy rồi tông thẳng vào đầu chiếc xe của lực lượng Cảnh sát giao thông...

Chiều 21-7, thiếu tá Trần An Ninh – Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 6.1 (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã bàn giao cho Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tạm giữ hai đối tượng Trần Văn Tuấn (SN 1987, trú tại Con Cuông, Nghệ An) và Đặng Văn Hiếu (SN 1986, trú tại Diễn Châu, Nghệ An) cùng chiếc xe tải mang BKS: 37C-235.89 để làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra tải trọng xe và chống người thi hành công vụ.

Chiếc xe của lực lượng Cảnh sát giao thông bị chiếc xe “điên” tông hỏng phần đầu

Trước đó, lúc 0 giờ ngày 21-7, chiếc xe tải này lưu thông theo hướng Bắc – Nam, khi đi đến Trạm Kiểm tra trọng tải xe số 12 đóng tại xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thì tổ công tác liên ngành thấy có dấu hiệu chở quá tải nên yêu cầu dừng lại kiểm tra, cân tải trọng.

Lúc này, chiếc xe này đã bất ngờ rú ga tháo chạy. Khi đến Trạm thu phí hầm đường bộ Đèo Ngang, chiếc xe “điên” này bị Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 6.1 ra hiệu lệnh yêu cầu dừng lại.

Bất chấp hiệu lệnh, chiếc xe này tiếp tục nhấn ga, tông thẳng vào đầu chiếc xe của lực lượng Cảnh sát giao thông rồi vượt hầm đường bộ Đèo Ngang chạy vào hướng Quảng Bình.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đã đuổi theo hơn 20 cây số, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình chặn được chiếc xe này tại địa phận xã Quảng Tùng (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).

Tại đây, danh tính của hai người điều khiển chiếc xe Trần Văn Tuấn và Đặng Văn Hiếu. Cả hai khai nhận đang chở hàng từ Khu công nghiệp Nam Cấm (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) vào TP. Huế.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đã đưa chiếc xe này cùng hai đối tượng về bàn giao cho Công an thị xã Kỳ Anh điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang