Vụ tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc làm 2 người chết: Bắt giam tài xế xe 7 chỗ

Thứ Tư, 04/05/2022 15:35

|

(CAO) Xe 7 chỗ không giữ khoảng cách an toàn và không làm chủ được tốc độ nên gây tai nạn đối với 3 xe máy chạy cùng chiều phía trước, xe tải chạy phía sau không xử lý kịp đã cán qua khiến 2 phụ nữ tử vong tại chỗ.

Ngày 4/5, tin từ Viện Kiểm sát nhân dân TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đào Sơn Hải (41 tuổi, ngụ TPHCM) tài xế xe 7 chỗ BS: 61A - 578.86 để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong trên đèo Bảo Lộc, xảy ra ngày 30/4.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng - Ảnh: CTV

Theo điều tra ban đầu và căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bảo Lộc xác định chiều 30/4, Đào Sơn Hải điều khiển xe ô tô 7 chỗ ngồi BS: 61A - 578.86 lưu thông trên đèo Bảo Lộc theo hướng TPHCM – Đà Lạt, không giữ khoảng cách an toàn và không làm chủ được tốc độ nên gây tai nạn đối với 3 xe máy chạy cùng chiều phía trước, khiến người và xe ngã xuống đường.

Lúc này xe tải BS: 63C-151.90 do tài xế Nguyễn Quốc Thắng (31 tuổi, ngụ Đắk Lắk) điều khiển lưu thông cùng chiều, do quá bất ngờ và khoảng cách quá gần, xử lý không kịp nên cán qua khiến 2 phụ nữ đi trên một xe máy tử vong tại chỗ.

Từ kết quả điều tra ban đầu và hình ảnh trích xuất camera hành trình trên ô tô 7 chỗ, cơ quan Công an xác định Đào Sơn Hải là người trực tiếp gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nêu trên. Ngày 1/5, Công an TP.Bảo Lộc đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Hải để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang