Ba cô giáo tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc ở đèo Prenn

Chủ Nhật, 19/06/2016 16:34

|

(CAO) Đến chiều nay (19-6), lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 6 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào sáng cùng ngày tại đèo Prenn, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Có 3 nạn nhân là nữ giáo viên trường THPT Phan Bội Châu, TP.Phan Thiết, Bình Thuận.

Va chạm giữa hai xe khách, 8 người tử vong tại chỗ

Danh tánh các nạn nhân tử vong gồm:

1. Phạm Trọng Tâm, SN 1995, quê Hà Tĩnh (công nhân cầu đường)

2. Phạm Nguyễn Tuy Phong, SN 1994, quê Bình Thuận

3. Hoàng Lê Linh Nhi, SN 2007, quê Bình Thuận

4. Lê Uyên Quỳnh, SN 1979, quê Bình Thuận. Giáo viên dạy môn Văn

5. Nguyễn Thị Ngọc Dung, SN 1979, quê Bình Thuận. Giáo viên dạy môn Toán

6. Lê Thị Thanh Liên, quê Bình Thuận. Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân

7. Nguyễn Thị Thanh Huệ, SN 1993, xã Tà Nung, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng.

Lực lượng cứu hộ đưa các nạn nhan tử vong trên xe ra ngoài - Ảnh: Lê Huân

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, Ban An toàn giao thông tỉnh này đang trên đường đến Đà Lạt để phối hợp cùng với tỉnh Lâm Đồng giải quyết hậu quả vụ tai nạn trên.

Theo ông Hai, cô giáo thứ 4 cùng với 3 giáo viên tử vong hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.

Nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra.

Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn 8 người chết ở Lâm Đồng

Bình luận (0)

Lên đầu trang