Nghệ An:

Xe 4 chỗ ‘phơi bụng’ trên quốc lộ

Thứ Bảy, 25/06/2016 15:15  | Nguyên Thi

|

(CAO) Chiếc xe ô tô Toyota Vios trong lúc vượt xe tải chạy phía trước đã bị xe tải tông phải. Vụ việc khiến chiếc xe 4 chỗ bay xã 15m và nằm “phơi bụng” trên QL1A.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng 25-6, trên QL 1A đoạn thuộc xã Diễn Thịnh, Diễn Châu (Nghệ An). Khoảng thời gian trên, chiếc xe tải mang BKS: 37C – 179.52 do tài xế Hồ Trọng Thế (1990) trú tại xã Ngọc Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An điều khiển lưu thông hướng Diễn Châu – Vinh.

Chiếc Toyota Vios nằm "phơi bụng" trên quốc lộ 1A

Thì chiếc xe Toyota Vios mang BKS: 37A- 119.57 do tài xế Nguyễn Tự Thắng (1975) trú tại xã Nghi Phương, Nghi Lộc điều khiển đánh lái vượt lên chiếc xe tải.

Rất may là tài xế chỉ bị thương nhẹ

Do bị bất ngờ nên xe tải đã húc văng xe Toyota Vios khoảng 15m, sau đó chiếc xe này lật “phơi bụng” giữa quốc lộ 1A. Rất may, tài xế chiếc xe 4 chỗ chỉ bị thương nhẹ, đã mở cửa và thoát được ra ngoài.

Bình luận (0)

Lên đầu trang