Hà Tĩnh:

Xe 7 chỗ va chạm xe khách, 5 người may mắn thoát chết

Thứ Hai, 12/02/2018 22:51

|

(CAO) Trên đường chạy từ TP.HCM về Nghệ An ăn tết, chiếc xe 7 chỗ đã bị xe khách cùng chiều đâm văng vào dải phân cách, cả nhà 5 người trên xe 7 chỗ may mắn thoát chết.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 7 giờ 45, sáng (12-2), trên quốc lộ 8A, đoạn qua km469, Quốc lộ 1A, thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Theo đó vào thời gian trên, xe 7 chỗ BKS: 61A-292.34 do tài xế Nguyễn Tiến Đạt (SN 1987, trú tại xóm 4, xã Nghi Phú, TP.Vinh, Nghệ An) điều khiển từ TP.HCM chở cả gia đình về Nghệ An.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến gần chân cầu vượt giáp cầu Bến Thủy 2 đã bị xe khách của nhà xe Phú Quý BKS: 38B-004.90 do Trần Văn Tiến (SN 1983, trú tại xã Quỳnh Phương, Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển cùng chiều đâm văng vào giải phân cách, khiến nhiều đoạn taluy bê tông, rào chắn lưới thép rơi đổ. Rất may, không có thương vong về người nhưng phần đầu xe khách hư hỏng nặng.

CSGT điều tiết giao thông, tránh ùn tắc

Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe 7 chỗ có 5 người đều bị xây xát nhẹ, xe 7 chỗ hư hỏng phần đầu. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, CSGT công an huyện Nghi Xuân đã kịp thời có mặt phân luồng và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang