Xe container "lùa" hơn 20 xe máy dừng đèn đỏ, ít nhất 4 người chết, 17 người bị thương

Thứ Tư, 02/01/2019 16:48  | Minh Thư

|

(CAO) Một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra lúc 15 giờ 35 hôm nay (2-1-2019), tại ngã tư Bình Nhật (km 1934+650 QL1A, ấp 3, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, Long An), khiến ít nhất 4 người chết, gần 20 người bị thương.

Tin ban đầu, thời điểm trên xe container BS: 62C-043.48, do Phạm Thành Hiếu (SN 1989, ngụ xã Bình Đức, huyện Bến Lức, Long An) điều khiển, lưu thông trên QL1A hướng từ Tiền Giang về TP.HCM, đến ngã tư trên, trong lúc rất nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, bất ngờ xe container chạy với tốc độ nhanh "lùa" khoảng 20 xe máy đang dừng phía trước rồi lao qua ngã tư khoảng 100 mét (cách cầu Bến Lức chừng 20 mét) mới dừng xe được.

Vụ tai nạn khiến 4 người chết (3 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện), gần 20 người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu, trong đó nhiều người bị thương nặng, xe máy vỡ nát văng la liệt khắp mặt đường.

Hiện trường kinh hoàng vụ TNGT

Ngay khi tai nạn xảy ra, người dân xung quanh cùng lực lượng công an, chính quyền địa phương liền tổ chức cứu hộ cứu nạn, đưa các nạn nhân vào Bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an huyện Bến Lức cùng Công an tỉnh Long An nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Vụ tai nạn khiến phương tiện ùn tắc hàng km, lực lượng CSGT phải huy động CBCS phân luồng từ xa. Được biết, đa số các nạn nhân là người các tỉnh, thành ĐBSCL, đang trên đường lên TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ thì gặp nạn.

Đến 18 giờ cùng ngày, hiện trường tai nạn vẫn chưa được xử lý xong. Công an huyện Bến Lức đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, thu nhập chứng cứ liên quan.

"Kiểm tra hệ thống phanh của xe container có dấu hiệu xe không thể thắng được. Có khả năng bị mất thắng nên tài xế hoảng loạn mới gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng", một CSGT huyện nói.

Anh Nguyễn Hữu Dũng (SN 1989, ngụ huyện Bến Lức) điều khiển xe máy hiệu AirBlade BS: 62L1-336.38 kể lại, lúc anh chạy đến gần ngã tư Bình Nhựt (ấp 3, xã Nhựt Chánh, huyên Bến Lức) cách cầu Bến Lức 200 m thì phía sau xe container lao thẳng đến. Chưa hiểu chuyện gì thì xe container va chạm vào xe của anh và hai xe đậu gần đó khiến chúng văng vào lề cỏ. Sau đó xe container không giảm tốc độ mà lùa thẳng hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ phía trước.

Trong lúc mọi người tập trung đưa nạn nhân đi cấp cứu thì tài xế lấy giấy tờ xuống xe và rời đi. Trong số các nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện huyện Bến Lức thì có 17 người tiếp tục chuyển lên Bệnh viện đa khoa Long An, 8 trường hợp bị đa chấn thương chuyển tiếp Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trong số nạn nhân tử vong, ban đầu xác định được hai người là bà Trần Thúy Phượng (SN 1950, ngụ ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức) và Mai Huỳnh Đức (SN 1989, ngụ huyện Thạnh Hóa, Long An), còn lại chưa rõ danh tính do giấy tờ tùy thân văng ra ngoài lộ nên không rõ của người nào.

Tối cùng ngày, ông Phạm Văn Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An cùng Ban An toàn giao thông tỉnh có mặt tại Bệnh viện đa khoa Long An thăm hỏi những nạn nhân bị thương điều trị tại đây. Sau đó ông tiếp tục lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM để thăm những nạn nhân đa chấn thương tính mạng nguy kịch.

Gần 19 giờ, tài xế xe container là Phạm Thành Hiếu (SN 1989, ngụ xã Bình Đức, huyện Bến Lức) có mặt tại Công an huyện để trình diện. Hiện tài xế bị câu lưu để lấy lời khai.

Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn:

Nhiều xe máy vỡ nát
Xe container gây tai nạn
Công an xử lý tai nạn tại hiện trường
Ai chứng kiến vụ tai nạn cũng sốc
Kẹt xe hàng cây số do vụ tai nạn

Danh sách các vụ tai nạn:

Tử vong tại hiện trường:

1. Mai Huỳnh Đức (SN 1999, ngụ huyện Thạnh Hóa, Long An)

2. Trần Quốc Cường (1997, ngụ huyện Tân Hưng, Long An)

3. Nguyễn Thúy Phượng (SN 1950, ngụ ấp 2, xã Bình Đức, Long An)

4.Trường hợp chưa xác định danh tính (chết khi đưa cấp cứu)

Chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy:

1. Trần Thị Cẩm Tú (SN 1993)

2. Đinh Quốc Duy (SN 1990)

3. Lê Trọng Nguyễn (SN 1999)

4. Hà Mỹ Xuân (SN 1996)

5. Trần Ngọc Thuý (SN 1994)

6. Nguyễn Văn Út (SN 1982)

7. Nguyễn Thị Út (SN 1992)

Chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An:

1. Lê Thành Đức (SN 1992)

2. Lương Ngọc Thảo (SN 1993)

3. Nguyễn Văn Thanh (SN 1996)

4. Phạm Phước Lê (SN 2000)

5. Trần Quốc Duy (SN 1999)

6. Phan Ngọc Lễ (SN 1968)

Chuyển Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình TP.HCM:

1. Lê Đảm Đan (SN 1977)

Cấp cứu và đã xuất viện:

1. Nguyễn Cẩm Ly (SN 2005)

2. Trương Tấn Vinh (SN 1995)

3. Nguyễn Văn Thiện (SN 1997)

4. Võ Văn Tính (SN 1990)

5. Lý Sung (SN 1996)

Bị thương nhẹ không cấp cứu:

1.Nguyễn Hữu Dũng (SN 1989, ngụ huyện Cần Giuộc, Long An)

2.Trần Tấn Hoàng (SN 1993, ngụ Đồng Tháp)

3.Huỳnh Tấn Hòa (SN 1987, ngụ Đồng Tháp)

4. Ba trường hợp khác không rõ danh tính đã tự đi điều trị

Cập nhật...

Bình luận (0)

Lên đầu trang