Xe container cán thương vong hai bà cháu ở Sài Gòn

Thứ Sáu, 25/03/2016 17:02  | T.Mạnh

|

(CAO) Chiều 25-3, bà Thái chở cháu ngoại 8 tuổi lưu thông trên đường Nguyễn Lương Bằng (Q.7, TP.HCM) đi khám bệnh thì không may va chạm với xe container cùng chiều. Bà Thái bị cán tử vong tại chỗ, đứa cháu trai may mắn thoát chết.

Khoảng 15 giờ, bà Trần Thị Thái (61 tuổi) điều khiển xe máy BS: 52L4… chở theo cháu ngoại tên Gia Khang (8 tuổi, học sinh trường Trần Thị Ngọc Hân, H.Nhà Bè) lưu thông trên đường Nguyễn Lương Bằng, hướng từ H.Nhà Bè về Q.8.

Hiện trường xảy ra tai nạn

Đến giao lộ Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Lương Bằng, xe của bà Thái va chạm với xe container BS: 51C -232.59 chạy cùng chiều. Hậu quả, bà Thái ngã xuống đường bị bánh xe container cán qua làm tử vong, riêng cháu Khang văng ra ngoài nên thoát nạn.

Sau khi tai nạn xảy ra, người nhà nạn nhân và lực lượng CSGT địa phương có mặt xử lý hiện trường. Người thân bà Thái cho biết, hằng ngày, bà thường sang Q.7 để phụ con gái bán cháo.

Chiều cùng ngày, bà Thái chở cháu Khang đi khám bệnh thì xảy ra tai nạn thương tâm.

Nguyên nhân đang được điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang