Xe giường nằm chở gần 20 người cháy rụi trên cao tốc

Chủ Nhật, 06/05/2018 15:31  | Hữu Vinh

|

(CAO) Đang chạy trên đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương thì xe giường nằm chở 18 hành khách bất ngờ bốc cháy, hành khách nháo nhào bỏ chạy khỏi xe nên máy mắn không ai bị thương.

(CAO) Đang chạy trên đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương thì xe giường nằm chở 18 hành khách bất ngờ bốc cháy, hành khách nháo nhào bỏ chạy khỏi xe nên máy mắn không ai bị thương.

Vào khoảng 9 giờ 30 ngày 6-5, trong lúc xe khách giường nằm BS: 51B-208.02 do tài xế Lê Minh Sang (38 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) điều khiển, chở 18 hành khách đang lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương, theo hướng từ Trung Lương về TP.HCM.

Khi xe đến KM48 thuộc địa bàn xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang thì khách trên phát hiện hầm máy phía sau xe phát hỏa nên báo cho tài xế tấp xe vào làn dừng khẩn cấp, tài xế và phụ xế đã dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành nên vội báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo Đội CSGT và Đội tuần tra của đường cao tốc đã nhanh chóng có mặt trưng dụng nhiều bình chữa cháy của các xe khác đi ngang hỗ trợ tài xế dập lửa. Do trên xe có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh bao trùm cả xe.

Phòng Cảnh sát PCCC cứu nạn và cứu hộ Công an Tiền Giang đã điều 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Khi ngọn lửa được dập tắt thì xe khách đã cháy trơ khung, nhiều hành lý và hàng hóa của hành khách cũng bị lửa cháy xém hư hỏng.

Hành khách đi trên xe cho biết xe đi từ tỉnh Trà Vinh lên Bến xe Miền Tây TP.HCM, xe vừa ghé quán nghỉ ăn cơm và mới lưu thông vào đường cao tốc thì gặp sự cố. Trưa cùng ngày chủ xe đã điều xe khác đến đưa hành khách tiếp tục hành trình.

Cơ quan chức năng của huyện Châu Thành đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân.

Hình ảnh chiếc xe cháy trơ khung trên đường cao tốc:

Hành khách may mắn không ai bị thương, nhưng nhiều hành lý bị thiêu rụi

Bình luận (0)

Lên đầu trang