Xe khách chở 20 sinh viên, giáo viên lao xuống vực trên đèo Hải Vân

Thứ Ba, 08/01/2019 16:12  | Hoàng Quân

|

(CAO) Xe khách chở 23 người (trong đó có 20 sinh viên, giảng viên một trường cao đẳng ở Kiên Giang, 1 tài xế va 2 phụ xe) đang lưu thông trên đèo Hải Vân thì lao xuống vực. Tai nạn khiến 1 sinh viên tử vong trên đường đi cấp cứu, 22 người còn lại đều bị thương.

Hiện trường xe lật ở đèo Hải Vân khiến 23 người thương vong.

Lúc 13 giờ ngày 8-1, xe khách BS: 51B 559.20 (loại 30 chỗ ngồi) do Dương Anh Minh (SN 1971, ngụ tỉnh Sóc Trăng) điều khiển, chở 20 sinh viên và giảng viên Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Kiên Giang (tỉnh Kiên Giang) lưu thông từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên – Huế trên đèo Hải Vân, khi đến km898+200 trên Quốc lộ 1A (thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) thì lao xuống vực sâu, khoảng 25m.

Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn với nhiều nạn nhân nằm la liệt, nhiều bộ phận xe, hành lý vũ vụn. Lực lượng gồm hàng trăm cảnh sát, bộ đội biên phòng và người dân cùng hàng chục y bác sĩ được huy động đến để cứu cứu hộ, cứu nạn.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn.

Toàn bộ 23 người trên xe đều bị thương sau tai nạn, nhiều người chấn thương rất nặng ở vùng đầu, tay chân…. Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Sinh viên Vũ Thị Thảo (SN 1998) tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn các nạn nhân.

Lúc 16 giờ 30 ngày 8-1, ông Đặng Việt Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cùng các ban ngành đến bệnh viện thăm hỏi và hỗ trợ ban đầu đối với các bệnh nhân. Bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đội ngũ y bác sĩ đang được huy động tối đa cùng phương tiện, thiết bị, thuốc men để cấp cứu, chữa trị cho các bệnh nhân.

Chiều tối cùng ngày, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cùng các ban ngành đến Đà Nẵng thăm các nạn nhân, chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, họp với lãnh đạo chính quyền, các cơ quan ban ngành về vụ việc.

Các sinh viên, giảng viên đi trên chiếc xe gặp nạn là chiếc xe đi đầu tiên trong 2 chiếc xe khách chở đoàn sinh viên của Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Kiên Giang gồm 56 người đi thực tế.

Một số hình ảnh hiện trường, cứu hộ cứu nạn:

Lực lượng chức năng cứu hộ cứu nạn tại hiện trường
Tìm kiếm nạn nhân kẹt trong xe
Hành lý của các nạn nhân được thu gom, bảo quản
Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo cứu hộ cứu nạn.
Đưa các bệnh nhân đi cấp cứu.
Cứu hộ cứu nạn, đưa các nạn nhân từ vực lên trên đường

Bình luận (0)

Lên đầu trang