Hà Tĩnh:

Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 5 người bị thương rồi bỏ trốn

Thứ Ba, 16/07/2019 16:10

|

(CAO) Ngày 16-7, Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an H.Đức Thọ (Hà Tĩnh) bắt giữ chiếc ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 5 người bị thương rồi bỏ trốn.

Chiếc xe ôtô gây tai nạn liên hoàn bị bắt giữ

Vụ việc xảy ra vào lúc 22 giờ tối 15-7, chiếc xe ôtô mang BS: 38A-037.59 đang lưu thông trên QL1A (đoạn đi qua tổ dân phố 3, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) thì va chạm với xe máy do anh Thái Hạnh Phúc (SN 1983) chở theo ông Thái Thọ (SN 1967, cùng trú phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh).

Tiếp đó, chiếc xe này lao lên phía trước va quẹt vào xe máy điện do em Nguyễn Thị Trà My (SN 2003, trú phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) và xe máy khác do anh Thái Tự Long (SN 1976) chở theo anh Thái Văn Bình (SN 1973, cùng trú phường Đậu Liêu).

Sau khi gây ra tai nạn liên hoàn với 3 phương tiện giao thông khiến 5 người bị thương phải nhập viện cấp cứu, chiếc xe ôtô đã tăng tốc bỏ trốn về hướng QL8A đi ngược lên H.Đức Thọ.

Nhận được thông tin, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã phối hợp với Công an H.Đức Thọ tiến hành chặn bắt chiếc ôtô gây tai nạn tại thị trấn Đức Thọ. Qua đấu tranh, danh tính đối tượng điều khiển chiếc xe ôtô gây tai nạn được xác định là Lê Hữu Thập (SN 1993, trú xã Đức Đồng, H.Đức Thọ).

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Hồng Lĩnh điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang