Lâm Đồng:

Xe tải vượt làn đường, tông chết 2 học sinh là anh em ruột

Thứ Sáu, 30/03/2018 03:12

|

(CAO) Ngày 29-3, Đội CSGT công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 20 (đoạn qua xã Gia Hiệp, huyện Di Linh) vào tối 28-3, khiến 2 anh em ruột tử vong thương tâm.

Theo điều tra, vào tối 28-3, xe tải mang BKS: 49C – 008.68 do tài xế Nguyễn Văn Tài (trú xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, lưu thông từ TP. Đà Lạt đi TP.HCM. Khi đi đến thôn Phú Hiệp (xã Gia Hiệp, huyện Di Linh), tài xế tăng tốc vượt nhiều xe khác đang đi cùng chiều phía trước.

Trong lúc vượt, xe tải lấn hoàn toàn qua phần đường bên trái, tông trực diện vào xe máy do em Nguyễn Ngọc Anh Kiệt (16 tuổi, học sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Bảo Lộc) chở theo sau em gái ruột là em Nguyễn Ngọc Minh Tâm (14 tuổi, học sinh lớp 8 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, TP.Bảo Lộc) lưu thông hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến em Kiệt tử vong tại chỗ, em Tâm tử vong trên đường đi cấp cứu. Nhận tin báo, cha mẹ 2 em Kiệt và Tâm đến hiện trường, đau đớn tột độ. Họ chỉ có 2 đứa trẻ này là con và đều là những đứa trẻ ngoan, học giỏi, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Đến nay, cơ quan điều tra công an huyện Di Linh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tài về hành vi vi phạm các quy định về giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Chính quyền địa phương huyện Di Linh và xã Gia Hiệp đã đến động viên, thăm hỏi và chia buồn sự mất mát với gia đình các nạn nhân.

Cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can với người gây ra vụ tai nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang