Trà Vinh:

Đau lòng anh nhậu say dìm nước em trai tử vong

Thứ Tư, 28/03/2018 21:06  | Đăng Khoa

|

(CAO) Trong lúc nhậu, hai anh em ruột xảy ra mâu thuẫn, đuổi đánh nhau. Sau đó, người anh trai dìm em xuống nước, khiến nạn nhân tử vong.

Lúc 8 giờ 30, ngày 28-3, Lê Văn Nhẹ (52 tuổi, ngụ ấp Kinh Xuôi (xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) rủ em trai là Lê Hoàng Kiếm (30 tuổi, ngụ cùng địa phương) tổ chức uống rượu tại nhà mẹ ruột là bà Phạm Thị Hiền. Một lúc sau, bà Hiền ra sau nhà. Hai anh em Nhẹ tiếp tục nhậu.

Nghi phạm tại cơ quan điều tra

Trong lúc uống rượu, cả hai xảy ra mâu thuẫn. Kiếm đuổi đánh và dùng ná thun bắn anh trai. Trong lúc rượt đuổi, Nhẹ quật ngã và lôi Kiếm xuống mé kênh trước nhà. Sau đó, Nhẹ dùng tay bóp cổ dìm xuống nước, khiến em trai tử vong. Cơ quan công an tạm giữ nghi phạm để điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang