Trăm cảnh sát trắng đêm vây núi bắt băng xả súng giết người

Thứ Tư, 28/03/2018 12:29

|

(CAO) Cho đến 10 giờ sáng nay 28-3, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum đã bắt được 3 nghi can đang trốn trong rừng thuộc xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi.

Trước đó, khoảng 11h trưa 27-3, anh Nguyễn Mạnh Cương (30 tuổi, trú Thanh Chương, Nghệ An) cùng bạn là anh Lê Văn Xuân (36 tuổi, cùng trú Thanh Chương, Nghệ An) đang đánh bi - da tại quán Khải Sơn (số 72 Lê Quý Đôn, TP Kon Tum), bất ngờ bị một số đối tượng lạ mặt xông vào quán dùng súng bắn nhiều phát, khiến anh Cương tử vong và anh Xuân bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành truy xét đối tượng gây án, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Ba đối tượng bị công an bắt giữ - Ảnh: Sự Luân

Qua điều tra ban đầu, các nhân chứng nghe có 4 tiếng súng nổ, cơ quan công an cũng tìm thấy 3 vỏ đạn trước của tiệm và 1 vỏ đạn ngoài đường. Sau đó, một số nghi can điều khiển phương tiện ô tô bỏ trốn khỏi tỉnh Kon Tum theo quốc lộ 24. Khi vừa qua đèo Vi Ô Lắc đến địa phận Quảng Ngãi thì bị Công an huyện Sơn Hà và Ba Tơ chốt chặn.

Khi ô tô của các nghi phạm bị lực lượng Công an chặn, chúng liền quay đầu bỏ chạy. Công an huyện Sơn Hà tổ chức truy bắt. Các đối tượng trên bỏ lại 3 khẩu súng và 1 lựu đạn trên ô tô rồi xuống xe chạy bộ trốn vào rừng. Công an huyện Sơn Hà và Ba Tơ khẩn trương tổ chức bao vây truy bắt nhóm đối tượng trên.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú xã Đức Hợp, huyện Kim Động, Hưng Yên) đi trong nhóm đã bị bắt giữ ngay sau đó. 2 đối tượng khác đã bỏ trốn vào núi ở khu vực xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an hai huyện Ba Tơ, Sơn Hà được huy động, cùng công an xã, xã đội tham gia truy bắt đối tượng.

Lực lượng Công an đã thức trắng đêm, chốt chặn khắp các lối ra vào khu vực núi. Huy động lực lượng cảnh sát cơ động triển khai chó nghiệp vụ lùng sục, tiến sâu vào núi truy tìm các nghi phạm. Huyện Sơn Hà cũng đã ra văn bản, thông báo chính quyền, công an, cơ quan quân sự các xã thị trấn trong khu vực lân cận phải tổ chức chốt chặn liên tục khắp nơi.

Đồng thời, thông báo đến người dân địa phương biết thông tin để trình báo cho cơ quan điều tra nếu phát hiện người lạ khả nghi có mặt ở làng hoặc khu vực núi rừng này. Cho đến khoảng 10 giờ sáng nay 28-3, lực lượng Công an đã bắt 2 đối tượng còn lại là Trần Ngọc Chung và một đối tượng tên Nhất.

Chiếc xe các đối tượng bỏ lại hiện trường

Theo bà Đinh Thị Thanh Hường, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà, sau khi lực lượng chức năng bắt toàn bộ 3 đối tượng, huyện đã quyết định thưởng nóng cho lực lượng truy bắt 15 triệu đồng.

Bà Hường cũng đã có mặt tại hiện trường ngay trong đêm để động viên tinh thần cơ quan điều tra và rất cảm phục tinh thần trách nhiệm, sự hi sinh thầm lặng của các chiến sĩ công an. “Trời tối mịt nhưng tất cả lực lượng vẫn thể hiện tinh thần trách nhiệm rất lớn. Không chỉ chốt chặn, lùng sục trong núi truy tìm đối tượng. Mà công an còn xuống từng thôn làng trong khu vực để bảo vệ an toàn cho người dân”, bà Hường nói.

Bà Hương cho biết: “Tôi thấy sự căng thẳng, lo lắng của toàn bộ ban chuyên án trong đêm và cả trong sáng hôm nay. Phần thưởng nhỏ này huyện hi vọng sẽ khích lệ tinh thần của lực lượng công an tiếp tục góp sức đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho người dân’, bà Hường chia sẻ.

Các nghi can vụ xả súng bắn chết người ở Kon Tum đã được Công an huyện Sơn Hà bàn giao Công an tỉnh Kon Tum dẫn giải về tỉnh Kon Tum để tiếp tục phục vụ công tác điều tra. Được biết vụ dùng súng bắn chết người xuất phát từ giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn. Nạn nhân bị bắn chết là giới buôn gỗ.

Hiện trường nơi các đối tượng xả súng bắn người ở Kon Tum

Bình luận (0)

Lên đầu trang