Người phụ nữ bị cướp xe máy lúc rạng sáng

Thứ Tư, 28/03/2018 09:16

|

(CAO) Chạy chiếc xe Airblade đi chợ lúc sáng sớm, chị Bích bị một nhóm đối tượng đi trên 3 xe gắn máy áp sát dùng dao khống chế cướp mất chiếc xe tay ga tẩu thoát.

Ngày 28-3, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang khẩn trương điều tra truy xét vụ cướp hết sức táo tợn vừa xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 15 phút ngày 27-3, chị Bạch Thị Ngọc Bích (SN 1975, ngụ huyện Bình Chánh) điều khiển xe Airblade BS: 59N2 – 672.10 để đi chợ. Khi đến đoạn đường Đê Bao Ông Cốm thuộc KP2, thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh, TP. HCM) thì có khoảng 6 đối tượng đi trên 3 xe máy đuổi theo.

Chị Bích tăng ga bỏ chạy nhưng chỉ được một đoạn thì bị các đối tượng đuổi kịp. Lúc này, chị Bích truy hô thì một đối tượng rút dao  đe dọa giết chết nếu dám truy hô. Sau đó, bọn chúng cướp xe máy của chị Bích bỏ chạy về hướng cầu vượt cao tốc Chợ Đệm.

Sau khi bọn cướp bỏ đi, chị Bích đến công an trình báo. Tiếp nhận thông tin, công an huyện Bình Chánh cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra truy xét để làm rõ vụ án.

Trước đó vào tối ngày 25-3, anh Lê Quang Thanh (SN 1986, ngụ huyện Hóc Môn) cũng đến công an trình báo bị 6 đối tượng đi trên 3 xe gắn máy dùng dao tự chế chém gây thương tích và cướp đi số tiền gần 19 triệu đồng khi nạn nhân đang ở nhà tại tổ 17, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Hiện cả hai vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang