Những hình ảnh 'Siêu trăng' xuất hiện tại TP.HCM

Thứ Hai, 14/11/2016 21:31  | Linh Vũ

|

(CAO) Tối 14-11-2016, hàng ngàn người dân tại TP.HCM náo nức chờ đón "Siêu trăng" đến gần Trái đất nhất trong vòng 68 năm qua.

Ngay từ lúc 17 giờ 40 chiều, nhiều nơi tại Q.Thủ Đức (TP.HCM) nhìn rõ "Siêu trăng" lớn hơn bình thường 14% và sáng hơn 30%. Càng về tối, ánh sáng của "Siêu trăng" càng mạnh khiến người dân vô cùng thích thú.

Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), Mặt Trăng quay theo quỹ đạo hình elip, có một đầu gọi là perigee (cận điểm hay điểm gần Trái Đất nhất). Điểm này ở gần Trái Đất hơn 48.280km so với đầu mang tên apogee (viễn điểm hay điểm xa Trái Đất nhất).

Hiện tượng này chỉ xuất hiện trở lại sau 18 năm, tức là ngày 25-11-2034 (theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ). Trước đó, lần Mặt Trăng đến gần Trái đất nhất là vào năm 1948.

Một số hình ảnh đặc sắc:

Bình luận (0)

Lên đầu trang