Hai cha con được cứu sau 4 ngày kẹt dưới đống đổ nát do động đất ở Venezuela

Thứ Hai, 29/06/2026 09:39  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hãng tin Reuters đưa tin một người cha và con trai của ông đã được kéo ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập vào ngày 28/6 (giờ địa phương), bốn ngày sau hai trận động đất liên hoàn tàn phá Venezuela.

Vụ giải cứu thành công đã mang lại hy vọng cho các nhân viên cứu hộ người Pháp và Mỹ đang hoạt động trong khu vực khi họ chạy đua với thời gian để tìm kiếm thêm những người sống sót.

Các nhân viên cứu hộ đã khiêng hai cha con, trông rất yếu và cả hai đều đeo khẩu trang, trên những chiếc cáng vải tự chế qua những con phố ngập tràn mảnh vỡ để đến một chiếc xe cứu thương đang chờ sẵn, trong khi đám đông tụ tập xung quanh các phương tiện khẩn cấp ở bang La Guaira. Bang ven biển này là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất tuần trước khiến ít nhất 1.450 người chết và hàng nghìn người mất tích.

Việc giải cứu thành công hai cha con diễn ra sau 12 giờ nỗ lực miệt mài của các đội cứu hộ đã rà soát đống đổ nát bằng cách sử dụng camera tìm kiếm chuyên dụng, cẩn thận làm việc trên đống xà bần không ổn định để tiếp cận các nạn nhân bị mắc kẹt.

Khung cảnh thiệt hại ở bang La Guaira, Venezuela sau trận động đất  - Ảnh: Reuters

“Họ vô cùng yếu ớt, giống như bất kỳ nạn nhân nào bị mắc kẹt dưới đống đổ nát trong bốn ngày, vì vậy chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để bù nước và cho họ uống các loại thuốc khác nhau trong quá trình giải cứu, vốn đang diễn ra rất chậm” - một thành viên của Lực lượng An ninh Dân sự Pháp tham gia cứu hộ cho biết.

Đội cứu hộ trong khu vực tìm thấy hai cha con bao gồm các thành viên của Lực lượng An ninh Dân sự Pháp và các nhân viên cứu hộ người Mỹ từ Đội Tìm kiếm và Cứu hộ Đô thị Quận Fairfax ở bang Virginia, những người hôm trước đã giải cứu thành công một người mẹ và đứa con 9 tháng tuổi của cô.

Trước khi giải cứu các nạn nhân, lực lượng cứu hộ đã chuẩn bị thiết bị truyền dịch tĩnh mạch và dọn dẹp đống đổ nát. Những người khác ở lại bên cạnh đống đổ nát để tìm kiếm dấu hiệu sự sống và liên lạc với các đồng nghiệp của họ giữa những mảnh vỡ.

Ít nhất 33 người đã được cứu sống vào cuối tuần, mặc dù hàng chục nghìn người vẫn còn mất tích, làm dấy lên lo ngại rằng thời gian tìm kiếm những người sống sót đang cạn dần.

Theo các chuyên gia, sau 72 giờ kể từ khi xảy ra một trận động đất, khả năng tìm thấy nạn nhân còn sống dưới đống đổ nát giảm mạnh.

Theo thông tin cập nhật đến ngày 28/6, hơn 1.400 người thiệt mạng, hơn 50.000 người mất tích và hàng chục nghìn ngôi nhà bị phá hủy do trận động đất.

Bình luận (0)

Lên đầu trang