Hàn Quốc trang bị máy bay không người lái (drone) cho từng binh sĩ để làm ‘vũ khí chiến đấu’

Thứ Sáu, 26/06/2026 18:35  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 26/6, Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết họ sẽ huấn luyện 500.000 "chiến binh máy bay không người lái (drone)" để đối phó với CHDCND Triều Tiên.

Theo đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ nhanh chóng mở rộng năng lực của đội máy bay không người lái và chống máy bay không người lái để đối phó với Triều Tiên, bao gồm cả việc huấn luyện 500.000 "chiến binh máy bay không người lái" và phân phối hàng chục nghìn hệ thống không người lái cho các đơn vị tiền tuyến.

Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back cho biết quân đội dự định sản xuất 110.000 máy bay không người lái vào năm 2029 để triển khai cho lục quân, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến, nhưng sau đó bộ này đã điều chỉnh con số này xuống còn khoảng 60.000, với khoảng 11.000 chiếc sẽ được đưa vào sử dụng năm 2026.

Bộ cho biết các hệ thống này sẽ được phân bổ cho tất cả các quân chủng, nhằm mục đích biến máy bay không người lái trở thành trang bị tiêu chuẩn cho từng binh sĩ.

"Máy bay không người lái không nên chỉ là thiết bị được sử dụng bởi một số đơn vị hạn chế, mà phải là một công cụ chiến đấu phổ quát" - Bộ trưởng Ahn nói trong một cuộc họp báo, đồng thời cho biết thêm rằng binh lính nên sử dụng chúng như một "vũ khí cá nhân thứ hai".

Một chiếc drone của quân đội Hàn Quốc - Ảnh: Reuters

Ông Ahn cho biết Seoul sẽ dựa vào 100% linh kiện sản xuất trong nước thay vì linh kiện nước ngoài để xây dựng hệ thống, nhằm đáp ứng các mối lo ngại về an ninh.

Thông báo này được đưa ra khi cả hai miền Triều Tiên đều đẩy nhanh nỗ lực xây dựng năng lực máy bay không người lái, dựa trên những bài học từ các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông, nơi các hệ thống không người lái đã nổi lên như những yếu tố thay đổi cuộc chơi trên chiến trường.

"Máy bay không người lái giá rẻ được vận hành với số lượng lớn đang thay đổi căn bản bản chất của chiến tranh" - Bộ trưởng Ahn nói, đồng thời cảnh báo rằng Triều Tiên cũng đang phát triển các hệ thống không người lái, làm gia tăng mối đe dọa đối với các cơ sở quân sự và dân sự ở Hàn Quốc.

Kế hoạch của Hàn Quốc bao gồm mở rộng các hệ thống chống máy bay không người lái như laser và vũ khí vi sóng công suất cao, và chuyển đổi hoạt động để mỗi quân chủng có thể thực hiện các nhiệm vụ giám sát và tấn công bằng máy bay không người lái thay vì dựa vào một bộ chỉ huy tập trung.

Một quan chức quốc phòng cấp cao cho biết quân đội cũng sẽ nhanh chóng mua hơn 20.000 máy bay không người lái giá rẻ, dùng một lần và cho ra mắt các hệ thống drone bầy đàn dựa trên trí tuệ nhân tạo.

Hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn Chunma của Hàn Quốc xuất hiện trong cuộc tập trận chống máy bay không người lái ở Yangju, Hàn Quốc vào năm 2022 - Ảnh: Reuters

Bộ này cho biết sẽ cải tổ các quy định mua sắm để đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ dân sự và định vị quân đội như một người mua chính nhằm giúp xây dựng hệ sinh thái máy bay không người lái trong nước.

Việc mở rộng đội drone diễn ra trong bối cảnh nhạy cảm chính trị liên quan đến các hoạt động máy bay không người lái dưới chính quyền trước. Tháng này, một tòa án Hàn Quốc đã kết án cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol 30 năm tù với cáo buộc ông chủ mưu vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái quân sự vào lãnh thổ Triều Tiên mà các công tố viên cho rằng nhằm mục đích biện minh cho nỗ lực áp đặt thiết quân luật vào cuối năm 2024 của ông.

Chính phủ của Tổng thống đương nhiệm Lee Jae Myung đã giải tán bộ chỉ huy tác chiến máy bay không người lái sau những cáo buộc đó, với việc tung ra kế hoạch nhằm thay thế nó bằng một tổ chức mới tập trung vào chính sách, phát triển năng lực và hỗ trợ, đồng thời để lại các hoạt động tác chiến bằng drone cho các đơn vị quân đội riêng lẻ.

Hàn Quốc cũng đang phải đối mặt với áp lực từ sự suy giảm dân số, buộc quân đội phải dựa nhiều hơn vào tự động hóa và các hệ thống không người lái để duy trì khả năng chiến đấu.

Khốc liệt cuộc chiến bằng drone giữa Nga và Ukraine
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang