Pháp áp lệnh giới nghiêm và cấm tụ tập tại nhiều khu vực

Thứ Tư, 21/10/2026 08:33  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hãng tin Reuters đưa tin chính quyền Pháp hôm 19/10 đã ban bố lệnh giới nghiêm tại một số khu vực thuộc nhiều thành phố, bao gồm Paris, Lille và Nice. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuối tuần qua nước Pháp xảy ra bạo loạn và hôi của bắt nguồn từ các cuộc biểu tình chống chính phủ trên toàn quốc.

Thủ tướng Sebastien Lecornu đã loại trừ khả năng áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn bộ thủ đô Paris, nhưng không loại trừ khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp. Ông cho rằng vào thời điểm hiện tại, việc áp dụng lệnh giới nghiêm cục bộ tại một số khu vực cụ thể là phù hợp hơn.

"Quyết tâm khôi phục trật tự của tôi là tuyệt đối" - ông phát biểu với các phóng viên.

Cảnh sát Paris cho biết họ đã ban hành lệnh cấm biểu tình tại một số khu vực ở thủ đô từ 20 giờ ngày 19/10 (giờ địa phương), đồng thời áp đặt lệnh giới nghiêm quanh khu vực Quảng trường Cộng hòa (Place de la République) và Les Halles từ 23 giờ. Cả hai quy định này đều có hiệu lực cho đến 6 giờ sáng ngày 20/10.

"Lực lượng cảnh sát đã được triển khai để đảm bảo các biện pháp này được tuân thủ nghiêm ngặt" - cảnh sát cho biết trong một tuyên bố.

Một nguồn tin từ văn phòng của ông Lecornu cho biết, lệnh giới nghiêm đối với người chưa thành niên đã được thiết lập từ 20 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau trong hai ngày tới tại các thành phố Lille, Douai, Wattignies và Denain, với sự đồng thuận của các thị trưởng địa phương.

Tại Nice, thị trưởng Eric Ciotti thông báo trong một video đăng tải trực tuyến rằng ông đã ký lệnh áp đặt lệnh giới nghiêm đối với người chưa thành niên tại trung tâm thành phố Nice vào ban đêm.

Nhiều cửa hàng bị thiệt hại do bạo loạn tại Pháp - Ảnh: Reuters

Tại Marseille, chính quyền đã cấm các hoạt động tụ tập và biểu tình. Trong khi đó, các công đoàn Pháp đã kêu gọi tổ chức một đợt đình công và biểu tình mới vào ngày 5/11.

Liên đoàn Thương mại và Bán lẻ cho biết gần 3.000 cửa hàng đã bị ảnh hưởng trong suốt cuối tuần qua.

"Đằng sau mỗi cửa hàng bị đập phá là những chủ doanh nghiệp, nhân viên và các gia đình đã chứng kiến ​​thành quả lao động cùng nỗ lực suốt nhiều năm trời tan thành mây khói chỉ trong vài giờ đồng hồ" - liên đoàn này cho biết thêm, đồng thời kêu gọi các biện pháp hỗ trợ an sinh xã hội và giảm thuế cho những doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Ông Lecornu cho biết chính phủ sẽ triển khai các biện pháp hỗ trợ nghỉ việc tạm thời bắt đầu từ ngày 20/10.

Đứng trước mặt tiền một cửa hàng đã được che chắn bằng ván gỗ, ông Gerard Nouchi, quản lý hai cửa hàng quần áo tại Marseille, cho biết lực lượng cảnh sát không đủ đông để ngăn chặn những kẻ đập phá, hôi của.

"Chúng đập phá mọi thứ, phá hủy đồ đạc và lăng mạ chúng tôi. Cảm giác như vừa có một cơn lốc xoáy quét qua vậy" - ông Nouchi kể lại.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề kỹ thuật số - bà Anne Le Hénanff, thông báo trên mạng xã hội X rằng chính phủ đã yêu cầu các nền tảng trực tuyến gỡ bỏ những thông báo rao bán hàng hóa bị cướp phá, đồng thời phối hợp để truy tố những đối tượng bán lại các mặt hàng này.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 2.400 người đã bị bắt giữ, một người biểu tình tử vong và gần 1.000 sĩ quan cảnh sát bị thương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang