Nga bắt giữ một nhà báo Nhật Bản vì nghi ngờ làm gián điệp

Thứ Năm, 15/10/2026 14:21  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hãng tin Reuters đưa tin chính quyền Nga đã ra thông báo bắt giữ một nhà báo Nhật Bản với cáo buộc làm gián điệp. Moscow cũng cáo buộc Tokyo sử dụng các phóng viên báo chí để thu thập thông tin tình báo.

Bộ Ngoại giao Nga xác định nhà báo này là Yuki Imai. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết ông làm việc cho tờ Hokkaido Shimbun, một tờ báo địa phương tại hòn đảo phía bắc Nhật Bản.

Theo FSB, ông Imai bị bắt tại vùng Sakhalin ở Viễn Đông ngay trước ngày ông dự định rời khỏi Nga (FSB không nêu rõ ngày cụ thể). Cơ quan này cáo buộc ông thu thập và lưu trữ thông tin về năng lực quốc phòng của Nga nhằm mục đích tình báo, đồng thời cho rằng những thông tin này có thể được sử dụng để gây phương hại đến an ninh nước Nga.

Tờ Hokkaido Shimbun chưa xác nhận danh tính của nhà báo này, chỉ cho biết họ đang xác minh các chi tiết và ưu tiên hàng đầu hiện nay là sự an toàn của phóng viên.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết hôm 14/10 rằng Tokyo đã yêu cầu phía Nga cung cấp thông tin, đồng thời kêu gọi Nga đối xử công bằng và cân nhắc các yếu tố nhân đạo đối với công dân Nhật Bản.

Trụ sở báo Hokkaido Shimbun ở Sapporo, tỉnh Hokkaido, Nhật Bản. Toà báo có phóng viên bị FSB bắt vì tình nghi làm gián điệp - Ảnh: Reuters

Ông Kihara không đưa ra lời chỉ trích trực tiếp nào nhắm vào Moscow, mà chỉ cho biết Tokyo sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp.

Trong một đoạn video trên đài truyền hình nhà nước Nga, ba người đàn ông che mặt, mặc đồng phục đen đã còng tay một người đang nằm trên mặt đất, trong khi một giọng nói ngoài khung hình cho rằng người này bị nghi ngờ làm gián điệp.

Đoạn video cũng cho thấy người đàn ông này được hai nhân viên FSB áp giải lên máy bay, sau đó xuất hiện trong một chiếc lồng tại tòa án ở Moscow – nơi đã ra lệnh giam giữ ông trong gần hai tháng.

Vụ việc này làm gia tăng thêm những căng thẳng kéo dài giữa Nga và Nhật Bản trong bối cảnh hai nước vẫn chưa ký hiệp ước hòa bình chính thức sau Thế chiến II do tranh chấp lãnh thổ liên quan đến quần đảo Kuril (mà Nhật Bản gọi là "Vùng lãnh thổ phía Bắc").

Căng thẳng leo thang khi Nhật Bản tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhắm vào Moscow vì cuộc chiến tại Ukraine, khiến Nga liệt Nhật Bản vào danh sách các quốc gia "không thân thiện". Tuy nhiên, quan hệ kinh doanh vẫn được duy trì, với việc Nhật Bản tiếp tục mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga.

Bình luận (0)

Lên đầu trang