Trong khi đó Pakistan cho biết ít nhất hai máy bay chiến đấu của Ấn Độ đã bị bắn hạ, đánh dấu sự leo thang căng thẳng đáng kể giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đẩy họ đến bên bờ vực chiến tranh.
Theo đó, Ấn Độ đã bắn tên lửa qua biên giới vào các mục tiêu mà họ cáo buộc là các "trại khủng bố" của Pakistan ở khu vực Kashmir, vài ngày sau khi đổ lỗi cho Islamabad về một cuộc tấn công chết người nhắm vào dân thường ở khu vực tranh chấp này do Ấn Độ quản lý.
Các máy bay chiến đấu gầm rú trên bầu trời vùng lãnh thổ trên dãy Himalaya vào sáng sớm 7/5 và có thể nghe thấy tiếng nổ gần đường kiểm soát.
'Cách đây không lâu, lực lượng vũ trang Ấn Độ đã phát động chiến dịch SINDOOR, tấn công vào cơ sở hạ tầng của khủng bố ở Pakistan và khu vực Jammu và Kashmir do Pakistan chiếm đóng, nơi các cuộc tấn công khủng bố chống lại Ấn Độ đã được lên kế hoạch và chỉ đạo' - chính phủ Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố vào sáng sớm 7/5.
Quân đội Ấn Độ nói thêm rằng không có cơ sở quân sự nào của Pakistan bị nhắm mục tiêu, đồng thời lưu ý rằng Ấn Độ đã 'thể hiện sự kiềm chế đáng kể trong việc lựa chọn mục tiêu và phương pháp thực hiện'.
Tám người đã thiệt mạng, trong đó có hai trẻ em, một phát ngôn viên của quân đội Pakistan nói với BBC. Ít nhất 35 người Pakistan đã bị thương, trong khi hai người hiện đang mất tích.
Ấn Độ tuyên bố rằng 'không có mục tiêu dân sự, kinh tế hay quân sự nào của Pakistan bị tấn công' trong các cuộc tấn công bằng tên lửa, mặc dù các quan chức Pakistan tuyên bố rằng không phải như vậy và dân thường bao gồm cả phụ nữ và trẻ em đã bị nhắm mục tiêu.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào đêm qua, quân đội Ấn Độ đã viết rằng 'công lý đã được thực thi' và 'Jai Hind!!', có nghĩa là 'chiến thắng cho Ấn Độ'.
Trong những giờ sau đó, quân đội Ấn Độ cho biết Pakistan đã 'bắn pháo' qua các đường phân chia ở Kashmir để trả đũa, cáo buộc nước này vi phạm thỏa thuận ngừng bắn năm 2020.
'Pakistan một lần nữa vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng cách bắn pháo ở Bhimber Gali thuộc khu vực Poonch-Rajauri về phía Ấn Độ’ - quân đội Ấn Độ cho biết trong một bài đăng trên X.
Quân đội 'đang phản ứng một cách thích hợp theo cách có cân nhắc', báo cáo cho biết thêm.
Thủ tướng Pakistan - Shehbaz Sharif lên án các cuộc không kích hôm 7/5 và cho biết 'Đối phương gian dối đã thực hiện các cuộc tấn công tại năm địa điểm ở Pakistan' và rằng đất nước của ông sẽ trả đũa.
'Pakistan có mọi quyền đưa ra phản ứng mạnh mẽ đối với hành động chiến tranh này do Ấn Độ áp đặt, và phản ứng mạnh mẽ thực sự đang được đưa ra' - thủ tướng Sharif cho biết.

Tên lửa Ấn Độ bay trúng mục tiêu ở Pakistan
Các cuộc không kích diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân sau vụ tấn công của phiến quân vào khách du lịch vào tháng trước tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khiến 26 người thiệt mạng.
Ấn Độ đổ lỗi cho Pakistan hậu thuẫn cho vụ tấn công đẫm máu này, nhưng Islamabad đã phủ nhận.
Trong vụ không kích sáng 7/5, truyền thông quốc tế đưa tin các tên lửa đã tấn công các địa điểm ở Kashmir do Pakistan quản lý và tỉnh Punjab phía đông của nước này vào sáng sớm.
CNN đưa tin rằng có năm địa điểm bị tấn công. Ba trong số các địa điểm đó - Kotli, Muzaffarabad và Bagh nằm ở khu vực Kashmir do Pakistan quản lý.
Một trong số tên lửa đã tấn công một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Bahawalpur ở Punjab, nơi một đứa trẻ đã thiệt mạng, một quan chức cho biết.
Các quan chức Pakistan xác nhận rằng Pakistan đã tiến hành các cuộc không kích trả đũa, mà không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào.
Bộ trưởng Thông tin Tarar Attaullah của nước này cho biết ba máy bay phản lực và một máy bay không người lái của Ấn Độ đã bị lực lượng không quân Pakistan bắn hạ.

Thiệt hại tại một địa điểm ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát sau khi trúng tên lửa Ấn Độ sáng 7/5
Phản ứng trước tin tức về các cuộc không kích của Ấn Độ, ông nói với BBC: 'Họ đã vượt qua giới hạn'.
Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Pakistan Ahmed Sharif nói với BBC rằng lực lượng Pakistan đang có mặt trên thực địa, nhưng không nói rõ ở đâu.
Nhiều vụ nổ đã được nghe thấy ở khu vực Kashmir của Pakistan gần Muzaffarabad vào đêm 6/5, theo Reuters, với các cảnh quay chưa được xác minh trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy một số vụ nổ lớn vang lên trong thành phố.
Cư dân Abdul Sammad cho biết ông đã nghe thấy một số vụ nổ và một số người đã bị thương trong vụ tấn công.
Người dân đã được nhìn thấy chạy trong hoảng loạn và chính quyền ngay lập tức cắt điện, dẫn đến mất điện.
Có thể nghe thấy tiếng máy bay chiến đấu của Ấn Độ bay qua Srinagar, thủ phủ của Kashmir thuộc Ấn Độ, theo các báo cáo chưa được xác nhận.
Người ta cũng nghe thấy tiếng nổ lớn ở thị trấn Poonch, chỉ cách ranh giới phân chia hai nước trên thực tế khoảng 10 dặm, khi New Delhi cáo buộc Pakistan bắn đạn pháo qua đường kiểm soát.

Một người bị thương do tên lửa Ấn Độ nã vào lãnh thổ Pakistan đang được cấp cứu
Stephane Dujarric, người phát ngôn của Liên Hợp Quốc, cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày 6/5 rằng Tổng thư ký Antonio Guterres 'rất quan ngại về các hoạt động quân sự của Ấn Độ qua đường kiểm soát và biên giới quốc tế' và kêu gọi kiềm chế quân sự tối đa từ cả hai nước.
'Thế giới không thể để xảy ra xung đột quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan” - tuyên bố nhấn mạnh.
Bình luận về sự leo thang từ Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng: 'Chúng tôi vừa nghe về điều đó khi chúng tôi đang bước qua cánh cửa Phòng Bầu dục... Tôi đoán mọi người biết rằng điều gì đó sắp xảy ra... Họ đã chiến đấu trong một thời gian dài... Tôi chỉ hy vọng nó kết thúc thật nhanh'.
Trong khi đó, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đang 'theo dõi chặt chẽ các diễn biến'.

Người dân di tản ngay trước trận không kích

Một người phụ nữ bị thương ở Pakistan sau trận không kích của Ấn Độ sáng 7/5