(CAO) Hôm 23/11, Reuters đưa tin chính phủ Anh đã triển khai chiến lược khoáng sản thiết yếu, được thiết kế để giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài vào năm 2035, với mục tiêu đáp ứng 10% nhu cầu trong nước từ sản xuất nội địa và 20% từ tái chế, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu đối với các nguồn tài nguyên thiết yếu này ngày càng gay gắt.
Được hỗ trợ bởi khoản tài trợ mới lên tới 50 triệu bảng Anh, chiến lược này nhằm đảm bảo không quá 60% nguồn cung cấp bất kỳ khoáng sản thiết yếu nào của Anh đến từ một quốc gia duy nhất vào năm 2035 - theo một tuyên bố từ London.
Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết trong tuyên bố rằng khoáng sản thiết yếu "là xương sống của cuộc sống hiện đại và an ninh quốc gia của chúng ta", đồng thời nhấn mạnh việc thúc đẩy sản xuất và tái chế trong nước sẽ giúp bảo vệ nền kinh tế và hỗ trợ các nỗ lực giảm chi phí sinh hoạt.
Chính phủ cho biết Anh hiện sản xuất 6% nhu cầu khoáng sản thiết yếu trong nước. Theo kế hoạch, Anh muốn mở rộng khai thác và chế biến trong nước, đặc biệt tập trung vào các nguyên tố lithium, niken, vonfram và đất hiếm. Mục tiêu của chiến lược này là sản xuất ít nhất 50.000 tấn lithium tại Anh vào năm 2035.

Một mẫu xenotime, một loại khoáng vật quặng chính chứa các nguyên tố đất hiếm, được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London, Anh - Ảnh: Reuters
Anh đang đối mặt với nhu cầu cấp thiết về nguồn cung cấp khoáng sản quan trọng an toàn và lâu dài, bao gồm đồng, lithium và niken, vốn rất cần thiết cho hoạt động sản xuất điện thoại thông minh và xe điện, và ngày càng quan trọng đối với việc xây dựng các trung tâm dữ liệu hỗ trợ trí tuệ nhân tạo.
Chính phủ Anh cho biết nhu cầu của Anh đối với các vật liệu thiết yếu đang tăng mạnh, với mức tiêu thụ đồng dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi và nhu cầu lithium dự kiến sẽ tăng 1.100% vào năm 2035.
Chiến lược này nhấn mạnh sự kiểm soát của Trung Quốc đối với các nguồn cung khoáng sản quan trọng, mở ra một hướng đi mới, khiến ngành này dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá cả, căng thẳng địa chính trị và gián đoạn đột ngột. Anh lưu ý rằng Trung Quốc chiếm khoảng 70% sản lượng khai thác đất hiếm và 90% sản lượng tinh chế, một sự thống trị khiến các quốc gia như Anh gặp rủi ro.
Đầu năm nay, Anh đã ký một thỏa thuận hợp tác khoáng sản với Ả Rập Xê Út nhằm củng cố chuỗi cung ứng, mở ra cánh cửa cho các công ty Anh và thu hút đầu tư mới vào Anh.