(CAO) Hôm 11/3, Reuters đưa tin Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) khuyến nghị đưa 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu chiến lược toàn cầu ra thị trường để ổn định giá cả. Đây là một kỷ lục về lượng dầu “xả kho” để bình ổn giá từ trước đến nay.
Giá dầu vốn đã tăng vọt lên gần 120 USD/thùng vào ngày 9/3, kể từ đó mặt hàng này có xu hướng giảm xuống dưới mức 90USD/thùng, cho thấy các nhà đầu tư đang đặt cược rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có thể chấm dứt chiến tranh với Iran khi lo ngại cú sốc nguồn cung dầu gây ra sự sụp đổ kinh tế.
Các chuyên gia quốc tế đánh giá chiến tranh càng kéo dài, nguy cơ gây ra cú sốc năng lượng cho nền kinh tế toàn cầu càng lớn, và nếu chiến tranh kết thúc mà hệ thống cai trị thần quyền ở Iran vẫn còn nguyên vẹn, Tehran có thể sẽ tuyên bố chiến thắng.
Iran tuyên bố sẽ không cho phép con tàu nào đi qua eo biển Hormuz cho đến khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel chấm dứt, và họ sẽ không đàm phán.

Giá dầu toàn cầu tăng vọt vì
chiến sự giữa Iran và liên minh Mỹ - Israel
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ tấn công Iran "mạnh gấp 20 lần" nếu nước này phong tỏa eo biển chiến lược, nhưng các quan chức Mỹ chưa tiết lộ bất kỳ kế hoạch quân sự nào để giải tỏa việc phong toả eo biển bằng vũ lực.
Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cho biết 16 tàu rải thủy lôi của Iran đã bị "loại bỏ" gần eo biển vào ngày 10/3.
Theo Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc - Amir Saeid Iravani, hơn 1.300 thường dân Iran đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel bắt đầu vào ngày 28/2. Hàng chục người cũng đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel nhắm vào lực lượng Hezbollah ở Li-băng.
Trong khi đó, các cuộc tấn công của Iran nhắm vào Israel đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 2 binh sĩ Israel thiệt mạng ở Li-băng. Washington cho biết 7 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và khoảng 140 người bị thương.
(CAO) Hôm 11/3, CNN đưa tin nền kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế Mỹ nói riêng hiện phải đối mặt với một thử thách mới: một cuộc chiến tranh thực sự ở Trung Đông.
(CAO) Hôm 10/3, Reuters đưa tin các nhà hàng và khách sạn trên khắp Ấn Độ đã phát đi cảnh báo về sự gián đoạn hoạt động và khả năng đóng cửa khi chiến tranh ở Iran làm hạn chế nguồn cung khí đốt nấu ăn, khiến chính quyền phải thành lập một ủy ban để xem xét các yêu cầu của ngành này.