(CAO) Hôm 5/8, Reuters đưa tin chính quyền Mỹ có thể yêu cầu đặt cọc lên tới 15.000 USD cho một số loại thị thực (visa) du lịch và kinh doanh theo chương trình thí điểm sẽ được triển khai trong hai tuần nữa, trong nỗ lực nhằm mục đích trấn áp những du khách ở quá hạn thị thực.
Theo thông báo của Công báo liên bang, chương trình này cho phép các viên chức lãnh sự Mỹ quyết định buộc du khách phải đặt cọc số tiền lớn khi họ đến từ các quốc gia có tỷ lệ ở quá hạn thị thực cao. Thông báo cũng cho biết, đặt cọc cũng có thể được áp dụng cho những người đến từ các quốc gia mà thông tin sàng lọc và thẩm tra được coi là không đầy đủ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt trọng tâm trấn áp nhập cư bất hợp pháp trong nhiệm kỳ của mình, tăng cường nguồn lực để bảo vệ biên giới và bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.
Ông đã ban hành lệnh cấm du lịch vào tháng 6, chặn hoàn toàn hoặc một phần công dân của 19 quốc gia nhập cảnh vào Mỹ vì lý do an ninh quốc gia.
Các chính sách nhập cư của ông Trump đã khiến một số du khách từ chối du lịch đến Mỹ. Giá vé máy bay xuyên Đại Tây Dương đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ trước đại dịch COVID-19 vào tháng 5, và lượng khách du lịch từ Canada và Mexico đến Mỹ đã giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.
Thông báo của chính phủ cho biết chương trình thị thực mới sẽ có hiệu lực từ ngày 20/8 và sẽ kéo dài khoảng một năm. Các viên chức lãnh sự sẽ có ba lựa chọn cho người nộp đơn xin thị thực phải đóng tiền đặt cọc: 5.000 USD, 10.000 USD hoặc 15.000 USD, nhưng nhìn chung sẽ yêu cầu ít nhất 10.000 USD.

Khách du lịch ở biên giới Mỹ và Canada - Ảnh: Reuters
Thông báo cho biết số tiền này sẽ được hoàn lại cho du khách nếu họ rời đi theo đúng các điều khoản của thị thực.
Một chương trình thí điểm tương tự đã được triển khai vào tháng 11/2020 trong những tháng cuối nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, nhưng chương trình này đã không được triển khai đầy đủ do sự sụt giảm lượng du lịch toàn cầu liên quan đến đại dịch, thông báo cho biết.
Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao đã liệt kê các tiêu chí sẽ được sử dụng để xác định các quốc gia sẽ bị ảnh hưởng, đồng thời cho biết thêm rằng danh sách quốc gia có thể được cập nhật.
"Các quốc gia sẽ được xác định dựa trên tỷ lệ lưu trú quá hạn cao, những thiếu sót trong khâu sàng lọc và thẩm định, những lo ngại về việc nhập quốc tịch thông qua đầu tư mà không cần yêu cầu cư trú, và những cân nhắc về chính sách đối ngoại" - người phát ngôn cho biết.
Bộ Ngoại giao không thể ước tính số lượng người xin thị thực có thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này. Nhiều quốc gia nằm trong danh sách cấm nhập cảnh của ông Trump cũng có tỷ lệ lưu trú quá hạn thị thực cao, bao gồm Chad, Eritrea, Haiti, Myanmar và Yemen.
Nhiều quốc gia ở Châu Phi, bao gồm Burundi, Djibouti và Togo, cũng có tỷ lệ lưu trú quá hạn cao, theo dữ liệu của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ từ năm tài chính 2023.
Một điều khoản trong gói chi tiêu toàn diện được Quốc hội Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua vào tháng 7 cũng đã thiết lập một khoản "phí toàn vẹn thị thực" là 250 USD cho bất kỳ ai được chấp thuận cấp thị thực không định cư, khoản phí này có khả năng được hoàn trả cho những người tuân thủ các quy định về thị thực. Khoản phí 250 USD này có hiệu lực từ ngày 1/10.
Cơ quan Du lịch Mỹ cho biết khoản phí này có thể cản trở việc đi lại và cho biết "nếu được áp dụng, Mỹ sẽ là một trong những nước có mức phí thị thực du lịch cao nhất thế giới.