(CAO) Hôm 1/8, tờ The Guardian đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp mới áp đặt mức thuế quan dao động từ 10% đến 41% đối với hàng nhập khẩu từ hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ.
Theo đó, mức thuế quan mới được ấn định ở mức 25% đối với hàng hoá nhập từ Ấn Độ, 20% đối với vùng lãnh thổ Đài Loan và 30% đối với Nam Phi trước thời hạn mà Washington tự đặt ra là ngày 1/8 để đạt được các thỏa thuận thương mại với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.
Tổng thống Trump cũng đã gia hạn thời hạn cho một thỏa thuận thuế quan với Mexico thêm 90 ngày.
Thuế suất của Brazil được ấn định ở mức 10%, nhưng một sắc lệnh trước đó do ông Trump ký đã áp đặt mức thuế 40% đối với một số hàng hóa của Brazil nhằm trừng phạt quốc gia này vì đã truy tố cựu tổng thống Jair Bolsonaro về cáo buộc âm mưu đảo chính sau cuộc bầu cử năm 2022. Bolsonaro là đồng minh thân cận của ông Trump.
Nhà Trắng cũng thông báo hàng nhập khẩu của Canada sẽ phải chịu mức thuế 35%, thay vì mức 25% hiện tại. Trước đó, ông Trump đã đe dọa rằng động thái công nhận nhà nước Palestine của Ottawa sẽ khiến việc đạt được một thỏa thuận thương mại trở nên "rất khó khăn".

Thuế quan của Mỹ ảnh hưởng đến hoạt động
xuất nhập khẩu toàn cầu - Ảnh: Getty
Một số quốc gia khác bị áp dụng mức thuế cao, bao gồm Syria đối mặt với mức thuế 41%; Lào và Myanmar với mức thuế 40%; Libya với mức thuế 30%; Iraq với mức thuế 35% và Sri Lanka với mức thuế 20%. Thụy Sĩ phải đối mặt với mức thuế 39%. Theo lệnh này, các mức thuế này sẽ có hiệu lực sau 7 ngày.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan cho hay hôm 1/8 rằng mức thuế 19% đã được thống nhất, thấp hơn đáng kể so với mức 36% được công bố vào tháng 4 và phù hợp hơn với các quốc gia khác trong khu vực.
Trung Quốc phải đối mặt với thời hạn riêng cho việc tăng thuế quan là ngày 12/8, với việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đã được thống nhất về nguyên tắc nhưng vẫn chưa được Nhà Trắng chấp thuận.
Tính đến ngày 31/7, chỉ có 8 quốc gia hoặc khối kinh tế đạt được thỏa thuận chính thức với Nhà Trắng về thuế quan bao gồm: Vương quốc Anh, Việt Nam, Indonesia, Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pakistan và Liên minh Châu Âu (EU).