(CAO) Hôm 30/7, Reuters đưa tin người dân trên khắp bờ biển giáp với Thái Bình Dương của Nhật Bản đã chạy đến những vùng đất cao hơn khi cảnh báo sóng thần được phát đi sau trận động đất lớn xảy ra ở ngoài khơi vùng Viễn Đông của Nga.
Cảnh tượng sơ tán vì sóng thần này đã khơi lại những ký ức đau thương và bài học từ thảm họa động đất và hạt nhân tàn khốc xảy ra vào năm 2011.
Các biểu ngữ trên truyền hình nhấp nháy dòng chữ "sóng thần!, di tản!” và những cảnh báo tương tự khi hầu hết các đài truyền hình ở Nhật cắt chương trình phát sóng thường lệ để đưa ra cảnh báo và tập trung vào lệnh di tản giữa lúc sóng thần tiến gần đến bờ biển Nhật Bản.
"Đừng dán mắt vào màn hình. Di tản ngay!" - một người dẫn chương trình tin tức của đài truyền hình NHK đã hét lên trong bản tin.
Những cảnh báo này gợi lại ký ức về trận động đất xảy ra vào ngày 11/3/2011 khiến hơn 15.000 người thiệt mạng khi trận động đất mạnh 9 độ richter gây ra một trận sóng thần lớn xé toạc nhà máy điện hạt nhân Fukushima và gây ra thảm họa phóng xạ.
Nhiều người dân đã không thể lên vùng đất cao hơn kịp thời khi nước dâng cao từ những con sóng cao hàng chục mét đã nhấn chìm phần lớn bờ biển đông bắc của đất nước.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima - Ảnh: AP
Hôm 30/7, người dân Nhật Bản ở khu vực này lại nhớ về những sự kiện của thảm hoạ năm 2011 khi cảnh báo sơ tán được ban hành.
"Khi trận động đất xảy ra trước đó, mọi người đều sơ tán lên vùng đất cao hơn nên tôi cũng nghĩ đến việc làm như vậy" - một người phụ nữ ở Fukushima nói với NHK.
Công nhân ở các khu vực trũng thấp của nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã tạm dừng hoạt động sau khi cảnh báo sơ tán được ban hành và chạy lên vùng đất cao hơn. Người phát ngôn cho biết việc sơ tán không gây ra lo ngại về an toàn.
Hơn 2 triệu người dọc bờ biển Thái Bình Dương cũng được hướng dẫn di chuyển đến các khu vực an toàn hơn. Nhiều người đã nhớ lại những bài học rút ra từ thảm họa năm 2011 - được người dân địa phương gọi là sự kiện "3/11" và bất chấp nguy cơ say nắng trong mùa hè khắc nghiệt, đã đổ xô ra đường để nhanh chóng di tản lên vùng đất cao hơn.
Tại tỉnh ven biển Mie của Nhật Bản, một phụ nữ 58 tuổi đã tử vong khi xe của bà rơi xuống vực trong khi bà đang sơ tán, đài truyền hình TV Asahi đưa tin.
Một quan chức của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo rằng sóng thần có thể tiếp tục tấn công trong một ngày hoặc lâu hơn.
"Tôi đã từng làm việc tại bưu điện này cách đây 14 năm (khi thảm hoạ năm 2011 xảy ra)" - một nhân viên bưu điện ở tỉnh Iwate chia sẻ với đài NHK.
(CAO) Hôm 30/7, Reuters đưa tin một trận động đất mạnh 8,8 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông của Nga khiến các toà nhà bị hư hại và tạo ra một cơn sóng thần cao tới 4 mét khiến chính quyền phải phát đi cảnh báo và sơ tán người dân trên khắp Thái Bình Dương.