(CAO Hôm 29/7, Reuters đưa tin các chỉ huy quân sự của Thái Lan và Campuchia đã gặp nhau để hội đàm trong bối cảnh khu vực biên giới hai nước đã trở lại yên bình và người dân di tản bắt đầu trở về nhà sau khi hai nước láng giềng tuyên bố ngừng bắn để chấm dứt năm ngày giao tranh.
Các nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia đã gặp nhau tại Malaysia vào ngày 28/7 và đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc xung đột nghiêm trọng nhất trong hơn một thập kỷ qua giữa hai nước khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường, hơn 300.000 người ở cả hai nước phải sơ tán.
Mặc dù quân đội Thái Lan cho biết đã có các cuộc tấn công của quân đội Campuchia tại ít nhất năm địa điểm vào sáng sớm ngày 29/7 vi phạm lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ nửa đêm, nhưng các chỉ huy quân sự của cả hai bên đã gặp nhau và hội đàm, một phát ngôn viên của quân đội Thái Lan cho biết.
Theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha, Campuchia đã phủ nhận cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn đồng thời khẳng định quân đội của họ đã tuân thủ nghiêm ngặt lệnh ngừng bắn kể từ nửa đêm và tiếp tục duy trì lệnh này.
Các cuộc hội đàm giữa các tướng lĩnh quân đội của cả hai bên cho đến nay bao gồm các cuộc đàm phán giữa vị tướng chỉ huy quân khu 2 của Thái Lan, đơn vị giám sát khu vực biên giới đã chứng kiến giao tranh ác liệt nhất trong cuộc xung đột và người đồng cấp Campuchia.
Các vị chỉ huy của quân đội hai bên đã gặp nhau tại biên giới ngày 29/7, đồng ý duy trì lệnh ngừng bắn, ngừng mọi hoạt động di chuyển quân đội và tạo điều kiện cho việc hồi hương những người bị thương và tử thi.

Chỉ huy quân sự Thái Lan và Campuchia gặp nhau ở biên giới ngày 29/7 để hội đàm - Ảnh: The Nation
"Mỗi bên sẽ thành lập một nhóm điều phối gồm bốn người để giải quyết mọi vấn đề" - một quan chức quân đội Thái Lan nói với Reuters.
Ông Lim Menghour - Tổng Giám đốc Ủy ban đối ngoại và Hợp tác quốc tế của Quốc hội Campuchia cho biết cả hai quân đội đã đồng ý không triển khai thêm quân dọc theo biên giới tranh chấp của họ, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của các quan sát viên quốc tế để giám sát lệnh ngừng bắn.
"Đó là chìa khóa để giám sát tất cả các điều khoản và thỏa thuận từ cuộc họp hôm qua"- ông nói với Reuters.
Tại Bangkok, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết chính phủ của ông đã đệ đơn khiếu nại lên Malaysia, Hoa Kỳ và Trung Quốc về các cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn của Campuchia, nhưng cho biết tình hình đã trở lại bình thường ở các khu vực biên giới.
Giao thông và hoạt động thường nhật đã được nối lại tại huyện Kantharalak, tỉnh Sisaket, Thái Lan vào ngày 29/7, nơi cách tiền tuyến khoảng 30 km.
Chaiya Phumjaroen, 51 tuổi, cho biết ông đã trở lại thị trấn để mở lại cửa hàng vào sáng sớm 29/7 sau khi nghe tin về thỏa thuận ngừng bắn trên bản tin.
"Tôi rất vui vì lệnh ngừng bắn đã được thực hiện. Nếu họ tiếp tục chiến đấu, chúng tôi sẽ không có cơ hội kiếm tiền" – ông nói với Reuters.
Tại tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia, ông Ly Kim Eng, 63 tuổi, ngồi trước một nơi trú ẩn tạm bợ bằng bạt, chờ đợi chỉ dẫn sau khi nghe tin về thỏa thuận ngừng bắn.
"Nếu chính quyền thông báo rằng tất cả người tị nạn đã an toàn để trở về nhà, tôi sẽ quay lại ngay lập tức" – ông nói với Reuters.

Cuộc họp của các chỉ huy quân sự của Thái Lan và Campuchia ngày 29/7 - Ảnh: The Nation