Mỹ và EU đạt được thỏa thuận thuế quan với mức áp thuế 15%

Thứ Hai, 28/07/2025 14:49  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 28/7, Reuters đưa tin Mỹ đã đạt được một thỏa thuận thương mại khung với Liên minh Châu Âu (EU), áp đặt mức thuế nhập khẩu 15% đối với hầu hết hàng hóa của EU vào thị trường Mỹ.

Mức thuế này bằng một nửa mức thuế mà Washington đe dọa sẽ áp lên hàng hoá của EU. Thoả thuận này cũng giúp ngăn chặn một cuộc chiến thương mại lớn hơn giữa hai đồng minh chiếm gần một phần ba tổng lượng thương mại toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) - Ursula von der Leyen đã công bố thỏa thuận tại sân golf sang trọng của ông Trump ở miền tây Scotland sau cuộc họp kéo dài một giờ đồng hồ, thúc đẩy thỏa thuận khó khăn này đi đến hồi kết, sau nhiều tháng đàm phán.

"Tôi nghĩ đây là thỏa thuận lớn nhất từ trước đến nay" – ông Trump nói với các phóng viên, ca ngợi kế hoạch của EU đầu tư khoảng 600 tỷ đô la vào Mỹ và tăng đáng kể việc mua thiết bị năng lượng và quân sự của Mỹ.

Ông Trump cho biết thỏa thuận này, vượt qua thỏa thuận trị giá 550 tỷ đô la đã ký với Nhật Bản vào tuần trước, sẽ mở rộng mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn xuyên Đại Tây Dương sau nhiều năm ông chủ Nhà Trắng cáo buộc EU đã đối xử bất công với các nhà xuất khẩu Mỹ.

Bà Von der Leyen đã mô tả ông Trump là một nhà đàm phán cứng rắn, đồng thời cho hay mức thuế 15% được áp dụng "trên diện rộng", sau đó bà nói với các phóng viên rằng đó là "mức thuế tốt nhất chúng tôi có thể đạt được".

"Chúng tôi có một thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, và đó là một thỏa thuận lớn, rất lớn. Nó sẽ mang lại sự ổn định. Nó sẽ mang lại khả năng dự đoán" - bà nói.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) - Ursula von der Leyen và Tổng thống Mỹ Donald Trump đàm phán thoả thuận thương mại - Ảnh: Reuters

Thỏa thuận này phản ánh các nội dung chính của hiệp định khung mà Mỹ và Nhật Bản cũng từng đạt được, nhưng giống như thỏa thuận đó, nó vẫn để ngỏ nhiều câu hỏi, bao gồm cả thuế suất đối với mặt hàng rượu mạnh, một chủ đề gây nhiều tranh cãi ở cả hai bờ Đại Tây Dương.

Thỏa thuận mà ông Trump nhắc đến sẽ yêu cầu EU mua 750 tỷ đô la năng lượng của Mỹ trong những năm tới và "hàng trăm tỷ đô la" tiền mua vũ khí, có thể là tin tốt cho một loạt các công ty EU, bao gồm Airbus, Mercedes-Benz và Novo Nordisk, nếu tất cả các chi tiết đều chính xác.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz hoan nghênh thỏa thuận này, cho rằng nó đã ngăn chặn một cuộc xung đột thương mại vốn có thể ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế xuất khẩu của Đức và ngành công nghiệp ô tô lớn của nước này.

Các nhà sản xuất ô tô Đức gồm VW, Mercedes và BMW, là một số trong những hãng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mức thuế 27,5% của Mỹ đối với ô tô và phụ tùng nhập khẩu hiện đang áp dụng.

Mức thuế cơ bản 15% vẫn sẽ bị nhiều người ở Châu Âu coi là quá cao, so với hy vọng ban đầu. 

Bernd Lange - đảng viên đảng Dân chủ Xã hội Đức, người đứng đầu ủy ban thương mại của Nghị viện châu Âu thông tin, các mức thuế quan này là mất cân bằng và khoản đầu tư khổng lồ của EU dành cho Mỹ có thể sẽ gây thiệt hại cho chính khối này.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nói với các phóng viên vào tối 27/7 rằng ông Trump vẫn có khả năng tăng thuế quan trong tương lai nếu các nước Châu Âu không thực hiện các cam kết đầu tư của mình.

Đồng euro đã tăng khoảng 0,2% so với đồng đô la Mỹ, bảng Anh và yên Nhật trong vòng một giờ sau khi thỏa thuận được công bố.

Bình luận (0)

Lên đầu trang