Thái Lan - Campuchia tiếp tục giao tranh, tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi ngừng bắn

Chủ Nhật, 27/07/2025 14:15  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 27/7, Reuters đưa tin giao tranh ở khu vực biên giới giữa Campuchia và Thái Lan vẫn tiếp tục tiếp diễn bằng các cuộc tấn công pháo binh, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra kêu gọi về một lệnh ngừng bắn.

Campuchia cho biết họ hoàn toàn ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức của Tổng thống Mỹ. Thái Lan trong khi đó cho biết mặc dù họ cảm ơn Tổng thống Mỹ về đề xuất này nhưng nhấn mạnh họ không thể bắt đầu đàm phán khi Campuchia đang tấn công vào thường dân, một tuyên bố mà Phnom Penh đã phủ nhận.

"Điều kiện của chúng tôi là chúng tôi không muốn có sự can thiệp (hoà giải) thông qua nước thứ ba nhưng chúng tôi biết ơn sự quan tâm của ông ấy (ông Donald Trump)" - quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai nói với các phóng viên trước khi lên đường thăm các khu vực biên giới.

"Chúng tôi đã đề xuất một cuộc họp song phương giữa các bộ trưởng ngoại giao của hai nước (Thái Lan – Campuchia) để hoàn tất các điều kiện cho một lệnh ngừng bắn và rút quân đội cùng vũ khí tầm xa" – ông Wechayachai nhấn mạnh.

Campuchia cho biết Thái Lan tiếp tục các cuộc giao tranh vào sáng 27/7 và các lực lượng Thái Lan đang được huy động dọc theo biên giới. Thái Lan cho biết họ đã đáp trả các cuộc tấn công từ Campuchia.

"Tôi đã nói rõ với ngài Tổng thống Donald Trump rằng Campuchia đồng ý với đề xuất ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện giữa hai lực lượng vũ trang" - Thủ tướng Campuchia Hun Manet đăng trên Facebook, đồng thời lưu ý rằng ông cũng đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn trước đó của Malaysia.

Các điểm nóng giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia đến sáng ngày 27/7 - Ảnh: Reuters

Bốn ngày sau khi cuộc giao tranh tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ nổ ra giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á, số người chết đã lên tới hơn 30, bao gồm 13 thường dân ở Thái Lan và 8 người ở Campuchia. Hơn 200.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực biên giới giữa hai nước, theo các nhà chức trách.

Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết Thái Lan đã pháo kích và tiến hành các cuộc tấn công trên bộ vào sáng 27/7 tại một số điểm dọc biên giới. Người phát ngôn của Bộ này biết pháo hạng nặng đã được bắn vào các khu đền thờ.

"Đối với tôi, tôi nghĩ thật tuyệt vời nếu Thái Lan đồng ý ngừng giao tranh để cả hai nước có thể chung sống hòa bình" - Sreung Nita, một sinh viên đại học Phnom Penh, nói với Reuters.

Quân đội Thái Lan cho biết lực lượng Campuchia đã bắn vào một số khu vực, bao gồm cả khu vực gần nhà dân, vào sáng sớm 27/7 và đang huy động các bệ phóng tên lửa tầm xa. Thống đốc tỉnh Surin nói với Reuters rằng đạn pháo đã được bắn vào tỉnh này.

"Quân đội sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ, vì vậy người Thái không cần lo lắng cho đến khi chính phủ đạt được một thỏa thuận rõ ràng rằng không có nguy hiểm nào cho người dân và đảm bảo duy trì lợi ích của đất nước để mang lại hòa bình mà chúng ta mong muốn" - quyền thủ tướng Phumtham tuyên bố.

Tại tỉnh Sisaket của Thái Lan, các phóng viên Reuters đã nghe thấy tiếng pháo kích từ sáng 27/7 và cho biết hiện chưa rõ nó phát ra ở phía nào của biên giới.

"Nếu có lệnh ngừng bắn, mọi thứ sẽ tốt hơn" - cư dân ở tỉnh Sisaket - Thavorn Toosawan nói với Reuters. 

Trước đó vào hôm 26/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nói chuyện với lãnh đạo Thái Lan và Campuchia và họ đã đồng ý gặp nhau ngay lập tức để nhanh chóng đạt được một lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt giao tranh.

Người dân Campuchia nhận nước viện trợ ở khu vực xung đột biên giới với Thái Lan - Ảnh: Reuters

"Cả hai bên đều mong muốn một lệnh ngừng bắn và hòa bình ngay lập tức" - ông Trump viết trên mạng xã hội, đồng thời cho biết thêm rằng các cuộc đàm phán thuế quan giữa Mỹ với cả hai nước bị tạm dừng cho đến khi giao tranh chấm dứt.

Hai nước đã đối đầu nhau kể từ vụ một binh sĩ Campuchia thiệt mạng vào cuối tháng 5 trong một cuộc giao tranh ngắn. Quân đội ở cả hai bên biên giới đã được tăng cường trong bối cảnh một cuộc khủng hoảng ngoại giao toàn diện đã đẩy chính phủ liên minh mong manh của Thái Lan đến bờ vực sụp đổ.

Thái Lan và Campuchia đã tranh cãi trong nhiều thập kỷ về các điểm chưa được phân định dọc theo đường biên giới đất liền dài 817 km với quyền sở hữu các ngôi đền Hindu cổ là Ta Moan Thom và đền Preah Vihear từ thế kỷ 11 là trọng tâm của các tranh chấp.

Preah Vihear được Tòa án Công lý Quốc tế trao cho Campuchia vào năm 1962, nhưng căng thẳng leo thang vào năm 2008 sau khi Campuchia cố gắng đưa ngôi đền này vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO, và các cuộc giao tranh kéo dài nhiều năm đã khiến ít nhất một chục người thiệt mạng.

Người dân ở khu vực tỉnh Sisaket, Thái Lan sơ tán vì chiến sự với Campuchia - Ảnh: Reuters

Vào tháng 6, Campuchia cho biết họ đã yêu cầu tòa án quốc tế giải quyết các tranh chấp với Thái Lan. Bangkok cho biết họ chưa bao giờ công nhận thẩm quyền của tòa án Công lý Quốc tế và muốn đàm phán song phương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang