(CAO) Hôm 24/7, Bangkok Post đưa tin đồng baht của Thái Lan đã mất giá từ mức tăng mạnh nhất trong hơn ba năm do xung đột leo thang với nước láng giềng Campuchia.
Đồng nội tệ Thái Lan đã giảm 0,3% xuống còn 32,29 baht đổi 1 đô la Mỹ vào ngày 24/7 sau khi chạm mức 32,11 trước đó.
Trước đó đồng baht đã tăng hơn 6% trong năm nay do sự lạc quan ngày càng tăng về các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, sự trở lại của dòng vốn đầu tư nước ngoài và giá vàng gần đạt mức cao kỷ lục.
"Xung đột biên giới leo thang đang mang đến cho các nhà đầu tư lý do để chốt lời sau khi đồng baht Thái Lan tăng giá" - Lloyd Chan, chiến lược gia tiền tệ tại Ngân hàng MUFG cho biết.
Xung đột có thể tạm dừng đà tăng của đồng baht trong năm nay. Tâm lý thị trường đã được cải thiện trước đó sau khi Bộ trưởng Tài chính Pichai Chunhavajira cho biết Thái Lan đang tiến gần đến một thỏa thuận với Mỹ để giảm mức thuế quan 36% đối với hàng hóa của mình trước thời hạn ngày 1/8 và dự kiến mức thuế sẽ gần với các nước láng giềng trong khu vực hơn.

Một điểm đổi tiền cho khách du lịch ở Thái Lan - Ảnh: Bangkok Post
Sự tăng giá của đồng baht đang gây áp lực buộc các nhà chức trách phải kiềm chế sức mạnh của đồng tiền này để bảo vệ các động lực kinh tế của quốc gia là du lịch và xuất khẩu.
"Ngân hàng Thái Lan sẽ tiếp tục theo dõi bất kỳ biến động quá mức nào", - Christopher Wong, chiến lược gia ngoại hối cấp cao tại Tập đoàn Ngân hàng hải ngoại Trung Quốc tại Singapore cho biết. Ông cho biết việc phá vỡ ngưỡng kháng cự ở mức 32 đến 32,1 baht/USD có thể tiếp thêm động lực cho đồng tiền này.
Dự trữ ngoại hối của Thái Lan đã tăng lên mức kỷ lục 263 tỷ đô la Mỹ vào đầu tháng 7, một phần do các quan chức tăng cường can thiệp để làm chậm sự tăng giá của đồng baht.