Quân đội Thái Lan và Campuchia đụng độ tại biên giới tranh chấp

Thứ Năm, 24/07/2025 10:35  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 24/7, Reuters đưa tin các cuộc đụng độ đã nổ ra giữa Thái Lan và Campuchia dọc theo khu vực biên giới tranh chấp vào sáng cùng ngày. Hai nước cáo buộc lẫn nhau là bên nổ súng đầu tiên sau nhiều tuần căng thẳng âm ỉ và bất đồng ngoại giao.

Cuộc đụng độ xảy ra sau khi Thái Lan triệu hồi đại sứ tại Campuchia vào cuối ngày 23/7 và tuyên bố sẽ trục xuất đại sứ Campuchia tại Bangkok, sau khi một binh sĩ Thái Lan thứ hai trong vòng một tuần bị mất một chân do giẫm phải mìn mà họ cho là đã được gài gần đây tại khu vực tranh chấp.

Quân đội Thái Lan hôm 24/7 cho biết Campuchia đã triển khai một máy bay không người lái giám sát trước khi điều quân đội mang theo vũ khí hạng nặng đến khu vực gần đền Ta Moan Thom đang tranh chấp dọc biên giới phía đông, cách thủ đô Bangkok khoảng 360 km.

Quân đội Campuchia đã nổ súng và hai binh sĩ Thái Lan bị thương, một phát ngôn viên của quân đội Thái Lan cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng Campuchia đã sử dụng nhiều loại vũ khí, bao gồm cả súng phóng tên lửa.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết đã có một cuộc xâm nhập vô cớ của quân đội Thái Lan và lực lượng Campuchia đã đáp trả để tự vệ.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, người có ảnh hưởng lớn trong nền chính trị Campuchia trong một bài đăng trên Facebook cho biết hai tỉnh của Campuchia đã bị quân đội Thái Lan pháo kích.

Trong khi đó, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết tình hình rất nhạy cảm. "Chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta sẽ tuân thủ luật pháp quốc tế" – ông cho biết.

Khu vực đền Ta Moan Thom - nơi xảy ra vụ giao tranh sáng ngày 24/7 - Ảnh: The Nation

Trong hơn một thế kỷ, Thái Lan và Campuchia đã tranh chấp chủ quyền tại nhiều điểm chưa được phân định dọc theo đường biên giới đất liền dài 817 km dẫn đến các cuộc giao tranh kéo dài nhiều năm và ít nhất một chục người chết, bao gồm cả cuộc đấu pháo kéo dài một tuần vào năm 2011.

Căng thẳng đã bùng phát trở lại vào tháng 5 sau vụ một binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong một cuộc đọ súng ngắn ngủi, leo thang thành một cuộc khủng hoảng ngoại giao và hiện đã dẫn đến các cuộc đụng độ.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã nỗ lực giải quyết những căng thẳng gần đây thông qua một cuộc điện đàm với ông Hun Sen, nhưng nội dung cuộc điện đàm đã bị rò rỉ đã gây ra một cơn bão chính trị ở Thái Lan, dẫn đến việc bà bị tòa án đình chỉ chức vụ.

Mìn PMN-2 bị phía Thái Lan cáo buộc là đã được phía Campuchia cài ở khu vực biên giới - Ảnh: Phnom Penh Post

Ông Chamnan Chuenta - Thống đốc tỉnh Surin của Thái Lan, trong một bài đăng trên Facebook hôm 24/7 đã kêu gọi người dân quận giáp ranh với ngôi đền nơi xảy ra giao tranh trú ẩn trong nhà và chuẩn bị sơ tán.

Campuchia có rất nhiều mìn còn sót lại từ cuộc nội chiến cách đây nhiều thập kỷ, theo các nhóm rà phá bom mìn. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn khẳng định gần đây đã có mìn được cài ở khu vực biên giới, điều mà Campuchia mô tả là những cáo buộc vô căn cứ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang