(CAO) Hôm 23/7, tờ Bangkok Post đưa tin tranh chấp biên giới Thái Lan-Campuchia đã leo thang đáng kể sau khi một vụ nổ mìn xảy ra khiến 5 binh sĩ Thái Lan bị thương, trong đó có một người bị mất một chân tại khu vực tranh chấp ở tỉnh Ubon Ratchathani giáp biên giới với Campuchia.
Vụ việc xảy ra vào chiều 23/7 gần cửa khẩu Chong An Ma đã khiến chính phủ Thái Lan ra lệnh đóng cửa tất cả các cửa khẩu ở khu vực đông bắc Thái Lan giáp biên giới với Campuchia.
Quyền Thủ tướng Thái Lan - Phumtham Wechayachai cũng tuyên bố rằng chính phủ sẽ trục xuất đại sứ Campuchia Hun Saroeun, đồng thời triệu hồi phái viên Thái Lan từ Phnom Penh về nước.
“Bằng việc triệu hồi đại sứ Thái Lan khỏi Campuchia và trục xuất đại sứ Campuchia, chúng tôi sẽ xem xét kỹ hơn về mức độ quan hệ” - một tuyên bố của chính phủ dẫn lời ông Phumtham cho biết.
Trong khi đó, quân đội Thái Lan đã kích hoạt kế hoạch khẩn cấp “Chakrapong Phuwanart”, được đưa vào hoạt động lần cuối năm 2011 trong cuộc xung đột giữa hai nước về khu vực đền Preah Vihear.
Kế hoạch này liên quan đến Quân khu 1 và Quân khu 2, chịu trách nhiệm tương ứng cho đồng bằng trung tâm và đông bắc.
Theo Quân đội, vụ nổ mìn xảy ra khi các binh sĩ đang tuần tra gần Huai Bon, huyện Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani lúc 4 giờ 55 phút chiều.
Vụ việc khiến năm quân nhân bị thương, trong đó một binh sĩ bị thương nặng ở chân phải do giẫm phải thiết bị nổ. Bốn người còn lại bị tức ngực và ù tai do chấn động sau vụ nổ. Tất cả hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nam Yuen.

Binh sĩ Thái Lan khiêng đồng đội bị thương vì trúng mìn khi tuần tra ở khu vực biên giới giáp với Campuchia vào chiều 23/7 - Ảnh: Bangkok Post
Vụ nổ hôm 23/7 là vụ nổ thứ hai trong tuần qua. Trước đó, một binh nhì bị mất chân và hai binh sĩ khác bị thương khi một quả mìn phát nổ ở khu vực Chong Bok, huyện Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani vào ngày 16/7.
Ngay sau vụ nổ đầu tiên, người ta không biết liệu những quả mìn này là mới hay còn sót lại từ một cuộc xung đột trước đó. Quân đội Thái Lan sau đó cho biết họ đã xác định rằng những quả mìn chống bộ binh mới được cài gần đây.
Quân đội đã được giao quyền kiểm soát các khu vực biên giới sau một cuộc giao tranh ngắn tại một khu vực chưa được phân định ở tỉnh Ubon Rathchathani vào ngày 28/5 khiến một binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng.
Chương mới nhất trong tranh chấp biên giới kéo dài hàng thập kỷ đã dẫn đến một loạt các lệnh đóng cửa biên giới, với việc Campuchia chặn nhập khẩu nhiên liệu, trái cây và rau quả từ Thái Lan.
Tranh chấp cũng dẫn đến một cuộc khủng hoảng chính trị ở Thái Lan, với việc Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra bị đình chỉ chức vụ trong khi chờ điều tra đạo đức về cách bà xử lý tranh chấp biên giới thông qua cuộc gọi điện thoại với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.
Tuần trước, Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố quân đội sẽ bắt đầu nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào năm tới, kích hoạt luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc đã bị trì hoãn từ lâu.
Ông cho hay, căng thẳng với Thái Lan đồng nghĩa với việc cần phải có nghĩa vụ quân sự bắt buộc, và ngân sách quốc phòng cũng có thể được tăng lên.