(CAO) Hôm 25/7, Reuters đưa tin Thái Lan và Campuchia đã đấu pháo hạng nặng nhắm vào các địa điểm của nhau khi cuộc giao tranh giữa hai nước kéo dài sang ngày thứ hai.
Cuộc xung đột biên giới leo thang đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng. Quân đội Thái Lan đã báo cáo các cuộc đụng độ từ trước bình minh ngày 25/7 tại các tỉnh Ubon Ratchathani và Surin, đồng thời cho biết Campuchia đã sử dụng pháo binh và hệ thống pháo phản lực đa nòng BM-21 để bắn vào các mục tiêu. Chính quyền Thái Lan cho hay, 100.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực xung đột.
"Lực lượng Campuchia đã tiến hành các cuộc pháo kích liên tục bằng vũ khí hạng nặng, pháo binh dã chiến và hệ thống pháo phản lực BM-21. Lực lượng Thái Lan đã đáp trả bằng hỏa lực hỗ trợ phù hợp với tình hình chiến thuật" - quân đội Thái Lan tuyên bố.
Cả hai bên đã đổ lỗi cho nhau về việc khơi mào xung đột hôm 24/7 tại khu vực biên giới tranh chấp, nhanh chóng leo thang từ giao tranh vũ khí nhỏ thành pháo kích tại ít nhất sáu địa điểm cách nhau 209 km dọc theo biên giới nơi chủ quyền đã bị tranh chấp.
Các phóng viên của hãng tin Reuters tại tỉnh Surin cho biết đã nghe thấy những tiếng nổ liên tục vào ngày 25/7 giữa lúc có sự hiện diện dày đặc của binh lính Thái Lan có vũ trang dọc theo các con đường và trạm xăng trong khu vực chủ yếu là nông nghiệp.
Một đoàn xe quân sự của Thái Lan, bao gồm khoảng một chục xe tải, xe bọc thép và xe tăng, đã băng qua các tuyến đường tỉnh lộ được bao quanh bởi những cánh đồng lúa và di chuyển về phía biên giới.

Một khẩu đội pháo của Thái Lan bắn pháo sang Campuchia vào sáng 25/7 - Ảnh: Reuters
Giao tranh nổ ra hôm 24/7 chỉ vài giờ sau khi Thái Lan triệu hồi đại sứ về nước vào đêm hôm trước và trục xuất phái viên của Campuchia, nhằm đáp trả việc một binh sĩ Thái Lan thứ hai bị mất một chân do mìn mà Bangkok cáo buộc là do quân đội Campuchia cài. Campuchia đã bác bỏ, gọi đây là cáo buộc vô căn cứ.
Theo Bộ Y tế Thái Lan, số người chết ở Thái Lan đã tăng lên 15 tính đến sáng sớm 25/7, trong đó có 14 thường dân; và 46 người bị thương, bao gồm 15 binh sĩ.
Chính phủ Campuchia chưa cung cấp thông tin chi tiết về thương vong hoặc việc sơ tán thường dân.
Theo Meth Meas Pheakdey, người phát ngôn của chính quyền tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia, một thường dân đã thiệt mạng, năm người bị thương với 1.500 gia đình đã được sơ tán.
Thái Lan đã triển khai sáu máy bay chiến đấu F-16 vào ngày 24/7 trong một đợt triển khai chiến đấu hiếm hoi, một trong số đó đã được huy động để tấn công một mục tiêu quân sự của Campuchia. Phía Campuchia đã gọi đây là "hành động quân sự liều lĩnh và tàn bạo".

Campuchia di chuyển bệ phóng pháo phản lực đa nòng BM-21 vào sáng 25/7 - Ảnh: Reuters
Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế có trụ sở tại London, việc Thái Lan sử dụng máy bay F-16 nhấn mạnh lợi thế quân sự của nước này so với Campuchia.
Hoa Kỳ đã kêu gọi "ngay lập tức chấm dứt các hành động thù địch, bảo vệ dân thường và một giải pháp hòa bình".
Thủ tướng Malaysia - Anwar Ibrahim - Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó Thái Lan và Campuchia là thành viên, cho biết ông đã trao đổi với các nhà lãnh đạo của cả hai nước và kêu gọi họ tìm ra một giải pháp hòa bình.
"Tôi hoan nghênh những tín hiệu tích cực và thiện chí từ cả Bangkok và Phnom Penh trong việc xem xét hướng đi này. Malaysia sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình này trên tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chung của ASEAN" - ông nói trong một bài đăng trên mạng xã hội vào cuối ngày 24/7.