Thái Lan bác bỏ bên thứ ba làm trung gian hoà giải với Campuchia

Thứ Sáu, 25/07/2025 15:51  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 25/7, Bộ Ngoại giao Thái Lan tuyên bố nước này bác bỏ khả năng để bên thứ ba làm trung gian hoà giải chấm dứt xung đột đang diễn ra với Campuchia, đồng thời yêu cầu Phnom Penh ngừng các cuộc tấn công và nhấn mạnh chỉ giải quyết tình hình thông qua đàm phán song phương.

Căng thẳng biên giới âm ỉ giữa Thái LanCampuchia đã bùng phát thành xung đột công khai tại nhiều địa điểm dọc tuyến biên giới giữa hai nước, với các cuộc đấu pháo diễn ra trong ngày thứ hai liên tiếp.

Hoa Kỳ, Trung Quốc và Malaysia - nước hiện là chủ tịch của khối ASEAN đã đề nghị tạo điều kiện cho đối thoại nhưng Bangkok đang tìm kiếm một giải pháp song phương cho cuộc xung đột.

Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan - Nikorndej Balankura cho rằng: "Tôi không nghĩ chúng tôi cần bất kỳ sự hòa giải nào từ một nước thứ ba”.

Campuchia và Thái Lan cáo buộc lẫn nhau khơi mào xung đột vào sáng sớm 24/7 tại một địa điểm tranh chấp, nhanh chóng leo thang từ giao tranh vũ khí nhỏ đến pháo kích dữ dội dọc theo biên giới, nơi chủ quyền đã bị tranh chấp hơn một thế kỷ.

Thái Lan nã pháo qua đất Campuchia trong giao tranh sáng 25/7 - Ảnh: Reuters

"Chúng tôi giữ vững lập trường rằng cơ chế song phương là giải pháp tốt nhất. Cánh cửa của chúng tôi vẫn mở" - người phát ngôn Nikorndej nói, đồng thời cho biết thêm rằng phía Campuchia phải chấm dứt bạo lực dọc biên giới trước.

Thủ tướng Campuchia - Hun Manet đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập một cuộc họp về vấn đề này vào ngày 24/7, lên án điều mà ông gọi là "hành động quân sự vô cớ và có chủ đích" của Thái Lan.

Hội đồng Bảo an cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp kín để thảo luận về vấn đề này vào ngày 25/7.

Giao tranh nổ ra một ngày sau khi Thái Lan triệu hồi đại sứ tại Phnom Penh và trục xuất phái viên của Campuchia để đáp trả các vụ nổ mìn khiến binh sĩ Thái Lan bị thương.

Chính quyền Thái Lan cáo buộc Campuchia đã cài mìn gần đây, một cáo buộc bị Phnom Penh bác bỏ là vô căn cứ.

Thủ tướng Malaysia - Anwar Ibrahim - Chủ tịch ASEAN cho hay ông đã trao đổi với các nhà lãnh đạo của cả hai nước và kêu gọi họ tìm kiếm một giải pháp hòa bình.

"Nếu đại gia đình ASEAN muốn tạo điều kiện để các cuộc đàm phán song phương mang tính xây dựng trở lại, điều đó cũng rất đáng hoan nghênh" - ông Nikorndej chia sẻ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang