(CAO) Bangkok Post đưa tin Campuchia muốn "ngừng bắn ngay lập tức" với Thái Lan, theo lời đại sứ của nước này tại Liên Hợp Quốc - Chhea Keo hôm 25/7, sau khi hai nước láng giềng rơi vào xung đột những ngày qua.
Một cuộc tranh chấp biên giới kéo dài đã bùng phát thành giao tranh dữ dội với máy bay phản lực, pháo binh, xe tăng và bộ binh tham gia khiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về cuộc khủng hoảng này vào hôm 25/7.
"Campuchia đã yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức - vô điều kiện - và chúng tôi cũng kêu gọi giải quyết tranh chấp một cách hòa bình" - đại sứ Campuchia tại Liên Hợp Quốc -- Chhea Keo phát biểu sau cuộc họp kín của Hội đồng với sự tham dự của Campuchia và Thái Lan.
Bộ Y tế Thái Lan cho biết hơn 138.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực biên giới, 15 người tử vong gồm 14 thường dân và một binh sĩ và 46 người khác bị thương, trong đó có 15 binh sĩ.
Quân đội Hoàng gia Thái Lan cho hay, giao tranh đã tiếp diễn tại ba khu vực vào khoảng 4 giờ sáng 25/7 khi lực lượng Campuchia sử dụng vũ khí hạng nặng, pháo binh dã chiến và hệ thống pháo phản lực đa nòng BM-21 trong khi quân đội Thái Lan đáp trả "bằng hỏa lực yểm trợ phù hợp".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan - Nikorndej Balankura nói với AFP rằng giao tranh đã bắt đầu lắng dịu vào chiều 25/7 đồng thời cho biết Bangkok sẵn sàng đàm phán, có thể với sự hỗ trợ của Malaysia.

Chính quyền Thái Lan sơ tán người dân khỏi vùng
xung đột với Campuchia - Ảnh: Khaosod
"Chúng tôi sẵn sàng, nếu Campuchia muốn giải quyết vấn đề này thông qua các kênh ngoại giao, song phương, hoặc thậm chí thông qua Malaysia, chúng tôi sẵn sàng làm điều đó.
Nhưng cho đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào" - người phát ngôn Nikorndej nói với AFP trước khi cuộc họp của Liên Hợp Quốc được tổ chức.
Malaysia hiện đang giữ chức Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó Thái Lan và Campuchia đều là thành viên.
Trước đó, Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai đã cảnh báo rằng nếu tình hình leo thang "nó có thể phát triển thành chiến tranh."
"Hiện tại, nó vẫn chỉ giới hạn ở các cuộc đụng độ" - ông nói với các phóng viên tại Bangkok.
Cả hai bên đổ lỗi cho nhau vì đã nổ súng trước.
Tại Liên Hợp Quốc, đại sứ Campuchia đã đặt câu hỏi về khẳng định của Thái Lan rằng quốc gia của ông, vốn nhỏ hơn về quân sự so với nước láng giềng, lại khơi mào cuộc xung đột.
"Hội đồng Bảo an kêu gọi cả hai bên (thể hiện) sự kiềm chế tối đa và sử dụng giải pháp ngoại giao. Đó cũng là điều chúng tôi đang kêu gọi" - đại sứ Campuchia - Chhea Keo nói.
Không ai trong số những người tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phát biểu với các phóng viên.
Cuộc giao tranh đánh dấu sự leo thang bạo lực trong một cuộc tranh chấp kéo dài giữa hai nước láng giềng về đường biên giới chung dài 800 km.
Hàng chục km vuông ở một số khu vực đang xảy ra tranh chấp và giao tranh đã nổ ra từ năm 2008 đến năm 2011, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Khu vực xảy ra xung đột (chấm đỏ) - Ảnh: Reuters
Một phán quyết của tòa án Liên Hợp Quốc năm 2013 đã giải quyết vấn đề này trong hơn một thập kỷ, nhưng cuộc khủng hoảng hiện tại đã bùng phát vào tháng 5 khi một binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong một cuộc đụng độ mới.