(CAO) Hôm 28/7, Reuters đưa tin các nhà lãnh đạo Campuchia và Thái Lan đã đồng ý ngừng bắn, với lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ nửa đêm 28 rạng sáng 29/7 nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á sau 5 ngày giao tranh ác liệt.
Trong bối cảnh nỗ lực quốc tế nhằm dập tắt xung đột, các nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia đã tổ chức các cuộc hội đàm tại Malaysia do Thủ tướng Anwar Ibrahim của nước này, hiện là Chủ tịch ASEAN chủ trì. Tại đây, cả hai bên đã đồng ý ngừng giao tranh và nối lại liên lạc trực tiếp.
Ông Anwar phát biểu khi khai mạc một cuộc họp báo cùng với các nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia rằng sẽ có "một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, có hiệu lực từ nửa đêm nay. Đây là lệnh ngừng bắn cuối cùng".
Hai nước láng giềng Đông Nam Á cáo buộc lẫn nhau khơi mào giao tranh vào tuần trước, trước khi leo thang bằng các cuộc pháo kích hạng nặng và các cuộc không kích của Thái Lan dọc theo biên giới đất liền dài 817 km.
Cuộc đàm phán ngừng bắn diễn ra có sự tham gia của đại diện Trung Quốc và Mỹ tại Malaysia. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho lãnh đạo của cả hai bên xung đột vào cuối tuần qua, thúc giục họ giải quyết bất đồng, đồng thời cảnh báo ông sẽ không ký kết thỏa thuận thương mại với họ trừ khi họ chấm dứt giao tranh.

Quang cảnh đàm phán tại Malaysia - Ảnh: Reuters
Căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia đã gia tăng kể từ vụ một binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong một cuộc giao tranh ngắn vào cuối tháng 5.
Cả hai bên đã tăng cường lực lượng biên phòng trong bối cảnh một cuộc khủng hoảng ngoại giao toàn diện đã đẩy chính phủ liên minh mong manh của Thái Lan đến bờ vực sụp đổ.
"Hôm nay, chúng ta có một cuộc họp rất tốt đẹp và kết quả rất tốt đẹp... hy vọng sẽ chấm dứt ngay lập tức cuộc giao tranh đã khiến nhiều người thiệt mạng, bị thương và cũng khiến người dân phải sơ tán" - Thủ tướng Campuichia - Hun Manet phát biểu.

Quyền Thủ tướng Thái Lan - Phumtham Wechayachai - Ảnh: Reuters
"Chúng tôi hy vọng rằng các giải pháp mà thủ tướng Anwar vừa công bố sẽ đặt ra điều kiện để thúc đẩy các cuộc thảo luận song phương của chúng ta, đưa quan hệ trở lại bình thường, và làm nền tảng cho việc giảm leo thang quân sự trong tương lai" - ông Hun Manet nhấn mạnh.
Quyền Thủ tướng Thái Lan - Phumtham Wechayachai, người trước đó đã bày tỏ nghi ngờ trước các cuộc đàm phán tại Malaysia, cho biết Thái Lan đã đồng ý ngừng bắn và lệnh này sẽ "được thực hiện thành công với thiện chí của cả hai bên".
Hai bên Thái Lan và Campuchia đã đồng ý như sau: 1. Ngừng bắn khẩn cấp mà không có điều kiện và sẽ có hiệu lực vào lúc 24h ngày 28/7/2025. Đây là bước quan trọng để giảm căng thẳng và khôi phục hòa bình và an ninh. 2. Tổ chức cuộc họp không chính thức của lực lượng chỉ huy quân sự nông thôn giữa hai nước vào lúc 7 giờ sáng ngày 29/7/2025 và tiếp tục tổ chức cuộc họp với các lữ đoàn quân sự. 3. Họp ủy ban biên phòng Campuchia - Thái Lan (GBC) vào ngày 4/8/2025. Nguồn: Facebook chính thức của Thủ tướng Campuchia - Hun Manet |

Thủ tướng Campuichia - Hun Manet - Ảnh: Reuters

Khu vực tranh chấp biên giới Thái Lan - Campuchia (các điểm giao tranh màu đỏ) - Ảnh: Reuters