(CAO) Hãng tin Reuters đưa tin chính quyền Mỹ đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran trong vòng 60 ngày kể từ ngày 22/6 để tạo môi trường thuận lợi cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo ông sẽ "làm những gì tôi phải làm" nếu Iran không tuân thủ các điều khoản thỏa thuận hoà bình tạm thời của mình với Mỹ.
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết các cuộc đàm phán với các quan chức Iran tại Thụy Sĩ đã đặt nền tảng tốt cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng. Tuy nhiên Iran phủ nhận việc họ đã bắt đầu thảo luận về chương trình hạt nhân của mình hoặc đồng ý mời các thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trở lại nước này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - Esmail Baghaei cho biết hôm 23/6 rằng các quan chức Iran đã không có cuộc gặp nào với người đứng đầu IAEA- Rafael Grossi tại Thụy Sĩ và không có kế hoạch để cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc thanh tra các cơ sở hạt nhân của mình.
Mỹ và Iran đã nhất trí một lộ trình hướng tới một thỏa thuận hoà bình lâu dài trong vòng 60 ngày tại các cuộc đàm phán ở khu nghỉ dưỡng trên núi Buergenstock của Thụy Sĩ. Theo đó, cả hai đã nhất trí về một cơ chế chấm dứt giao tranh giữa đồng minh của Mỹ là Israel với lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Li-băng, đồng thời mở một đường dây liên lạc để giúp đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.
Bước đầu tiên trong số nhiều bước được dự kiến thực hiện theo thỏa thuận nhằm cung cấp gói cứu trợ kinh tế cho Iran, Bộ Tài chính Mỹ đã tuyên bố miễn trừ các lệnh trừng phạt cho đến ngày 21/8, cho phép Tehran bán dầu và các sản phẩm liên quan và nhận khoản thanh toán.

Người dân di chuyển trên đường phố thủ đô Tehran, Iran giữa xung đột với Mỹ - Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Ngoại giao Iran - Abbas Araqchi cho biết trên mạng xã hội rằng Tehran đã được miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm hóa dầu, được giải phóng một số tài sản bị đóng băng ở nước ngoài và khởi động kế hoạch tái thiết và phát triển cho Iran.
Phó tổng thống Mỹ - J.D.Vance cho biết đặc phái viên Nhà Trắng Jared Kushner đã đưa ra một quy trình theo đó Mỹ và Qatar sẽ kiểm soát các khoản tiền của Iran khi chúng được “rã băng”, và số tiền đó có thể được chi cho việc mua ngô, đậu nành và lúa mì của Mỹ.
Tuy nhiên Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran - Abdolnaser Hemmati cho biết không có nghĩa vụ nào như vậy, và ít nhất một phần số tiền bị đóng băng còn lại có thể được sử dụng để mua các mặt hàng khác không bị cấm vận, theo hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin.
Ali Bahreini - Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc ở Geneva cho biết đã đạt được "tiến bộ tốt" trong các cuộc đàm phán và hai nhóm làm việc sẽ được thành lập trong những ngày tới để tập trung vào việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và các hoạt động hạt nhân của Iran.
Ông nói với các phóng viên rằng năm điểm của thỏa thuận ban đầu cần được thực hiện đầy đủ trước khi bắt đầu đàm phán về vấn đề hạt nhân và bất kỳ vai trò nào của IAEA. Đại sứ cũng cho biết Li-băng là một phần "không thể nghi ngờ" của thỏa thuận hoà bình tạm thời giữa Mỹ và Iran, và thỏa thuận này bao gồm việc rút quân Israel khỏi Li-băng.
Các quan chức báo cáo rằng giao tranh ở Li-băng đã tạm lắng theo thỏa thuận nhằm chấm dứt các cuộc xung đột trong khu vực, ngay cả khi Israel cho biết họ sẽ duy trì một vùng đệm an ninh ở miền nam Li-băng và tiếp tục hành động để "vô hiệu hóa" các mối đe dọa đối với binh lính và công dân Israel.
Israel và Li-băng dự kiến sẽ bắt đầu vòng đàm phán mới tại Washington vào ngày 23/6.
Lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz đã bắt đầu tăng lên vào ngày 22/6, với việc ngoại trưởng Oman khẳng định cam kết của nước mình đối với luật pháp quốc tế và việc đi lại an toàn không mất phí trong các cuộc đàm phán với Iran về việc quản lý eo biển.
Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào Iran và các cuộc tấn công của Israel nhắm vào Li-băng đến nay đã giết chết hàng nghìn người và khiến hàng triệu người phải sơ tán. Cuộc chiến với Iran cũng đã làm rung chuyển thị trường tài chính trên toàn thế giới và đẩy giá dầu toàn cầu tăng cao, mặc dù giá dầu đã giảm kể từ khi thỏa thuận hoà bình tạm thời được ký kết.
(CAO) Hôm 22/6, Reuters đưa tin Mỹ và Iran đã kết thúc đàm phán cấp cao tại Thụy Sĩ.