Nhà sáng lập tập đoàn bất động sản China Evergrande bị kết án tù chung thân

Thứ Năm, 20/08/2026 12:49  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 20/8, Reuters đưa tin Hứa Gia Ấn - nhà sáng lập tập đoàn Hằng Đại (Evergrande) - nhà phát triển bất động sản nợ nần nhiều nhất thế giới, đã bị tòa án Trung Quốc kết án tù chung thân đồng thời ra lệnh tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân của ông.

Hứa Gia Ấn đã nhận tội vào tháng 4 với tám cáo buộc, bao gồm lạm dụng quỹ, gian lận gây quỹ và chiếm đoạt trái phép tiền gửi công.

Hằng Đại (Evergrande) từng là nhà phát triển bất động sản hàng đầu của Trung Quốc, đã vỡ nợ kể từ năm 2021 đối với hầu hết các khoản nợ trị giá 300 tỷ đô la Mỹ của mình. Vụ bê bối của tập đoàn này là biểu tượng cho cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản đã kéo dài nhiều năm đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Nhà sáng lập tập đoàn bất động sản Hằng Đại - Hứa Gia Ấn - Ảnh: Reuters

Ông Hứa Gia Ấn là một cựu kỹ thuật viên ngành thép có tuổi thơ nghèo khó, được người bà nuôi dưỡng ở một ngôi làng nông thôn thuộc tỉnh Hà Nam. Ông đã xây dựng khối tài sản khổng lồ của mình dựa trên những ngôi nhà giá rẻ.

Dưới sự lãnh đạo của ông, Evergrande đã mở rộng mạnh mẽ bằng cách vay vốn để hỗ trợ các chiến dịch mua đất ồ ạt trong khi bán nhà với lợi nhuận thấp hơn để nhanh chóng thu hồi vốn.

Evergrande đã đạt doanh thu hàng năm 700 tỷ nhân dân tệ (100 tỷ đô la Mỹ) vào năm 2020.

Năm 2017, ông Hứa Gia Ấn có giá trị tài sản ròng là 45,3 tỷ đô la Mỹ, cao nhất châu Á, theo thống kê của Forbes. Đến năm 2023, con số này đã giảm xuống còn khoảng 3 tỷ đô la Mỹ sau vụ bê bối.

Evergrande từng là một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc tính theo doanh thu. Nhưng nó đang gánh một khoản nợ khổng lồ sau nhiều năm vay mượn rầm rộ để phục vụ cho những thương vụ mua bán đất đai của mình. Vào tháng 12 năm 2021, công ty vỡ nợ, gây ra một cuộc khủng hoảng tài sản lớn ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và Bắc Kinh vẫn đang tiếp tục giải quyết hậu quả.

Một khu dự án gồm 39 toà nhà được tập đoàn Hằng Đại phát triển ở tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Ngoài các khoản vay và trái phiếu ngân hàng, Evergrande, thông qua đơn vị tài sản của mình, cũng đã khai thác thị trường vay ngầm được quản lý không chặt chẽ – bao gồm các sản phẩm tín thác và quản lý tài sản – để huy động vốn.

Theo thông tin được Evergrande tiết lộ, tổng số tiền huy động được thông qua các sản phẩm tài chính như vậy lên tới 92,1 tỷ nhân dân tệ (12,6 tỷ USD). Trong số đó, tính đến cuối năm 2022, 34 tỷ nhân dân tệ (4,7 tỷ USD) vẫn chưa được thanh toán.

Giới quan sát nhận định bản án dành cho Hứa Gia Ấn kết thúc câu chuyện từ nghèo khó vươn lên giàu có của ông, nhưng khó có thể mang lại nhiều an ủi cho các chủ nợ trong và ngoài nước của Evergrande.

Ngoài bản án dành cho nhà sáng lập tập đoàn này, tòa án ở thành phố Thâm Quyến phía nam Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã phạt Evergrande 8,82 tỷ nhân dân tệ (1,31 tỷ đô la Mỹ) và công ty con chính của nó là Hengda Real Estate 7 tỷ nhân dân tệ, đồng thời tuyên án phạt tiền và tù giam từ 6 đến 18 năm đối với năm giám đốc điều hành cấp cao khác.

“Quả bom nợ” Evergrande gây lo ngại ở Trung Quốc
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang