Mỹ:

Nổ súng tại tòa nhà liên bang ở New York khiến 2 người thiệt mạng

Thứ Bảy, 22/08/2015 10:37  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm nay 22-8, CNN đưa tin một cựu nhân viên liên bang đã bắn chết một bảo vệ có vũ trang rồi tự sát tại một tòa nhà liên bang ở khu Manhattan ( TP. New York –Mỹ) vào chiều qua 21-8.

Cảnh sát trưởng New York James O'Neill cho biết thủ phạm là Kevin Downing- người đã từng làm việc cho Cục Thống kê Lao động Mỹ. Vào 17g hôm qua, Downing tiến vào tòa nhà, đến khu đặt máy dò kim loại của tòa nhà thì bất ngờ rút súng bắn vào một bảo vệ ở cự ly gần.

Người bảo vệ 53 tuổi này sau đó đã qua đời ở bệnh viện. 

Cảnh sát phong tỏa trước tòa nhà liên bang ở New York - Ảnh: CNN

Kevin Downing sau đó tiếp tục đi qua khu vực an ninh trước sảnh tòa nhà để tiến vào trong. Khi đến khu vực thang máy tên này đã rút súng tự bắn vào đầu.

Hiện chưa rõ động cơ của thủ phạm trong khi cảnh sát trưởng James O'Neill cho biết vụ này chưa thấy dấu hiệu liên quan đến khủng bố.

Tòa nhà liên bang nơi xảy ra vụ việc nằm ở số 201 đường Varick, khu Manhattan. Tòa nhà là nơi đặt tòa án di cư và một văn phòng cựu chiến binh.

Thủ phạm Kevin Downing năm nay 68 tuổi, đến từ Fort Lee, bang New Jersey.

Bình luận (0)

Lên đầu trang