(CAO) Hôm 4/7, Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giành được chiến thắng lập pháp lớn nhất trong nhiệm kỳ thứ hai của mình vào ngày 3/7 (giờ Mỹ) khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu toàn diện của ông.
Trước đó, dự luật này đã được Thượng viện Mỹ thông qua với tỷ lệ phiếu sít sao. Sau khi qua được ải Hạ viện, dự luật đã được gửi đến Nhà Trắng để ông Trump đặt bút ký thành luật trước thời hạn do ông chỉ định là ngày Quốc khánh Mỹ 4/7.
Reuters nhận định, sau nhiều ngày chịu áp lực hậu trường dữ dội từ Nhà Trắng, Quốc hội do đảng Cộng hoà nắm thế đa số sít sao tại lưỡng viện đã chứng tỏ 'không phải là đối thủ' của một tổng thống đang ở đỉnh cao quyền lực.
Dự luật này từng nhiều lần được ông Trump nhấn mạnh là một dự luật “to, đẹp” sẽ cung cấp cho ông chủ Nhà Trắng hàng tỷ đô la và các con đường pháp lý mới để thúc đẩy chương trình nghị sự trong nước của mình, tăng cường trục xuất người nhập cư, cắt giảm thuế và cắt giảm các chế độ phúc lợi y tế và hỗ trợ thực phẩm.
Với việc thông qua dự luật "to, đẹp", Quốc hội cũng đã mang lại cho tổng thống Mỹ một chiến thắng sẽ mở rộng thêm quyền lực của ông.
"Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là đỉnh cao cho những gì đã diễn ra rất mạnh mẽ trong vài tuần qua đối với Tổng thống Trump" - Lanhee Chen, một thành viên của Viện nghiên cứu Hoover nhận định.

Giới chuyên gia nhận định Tổng thống Mỹ Donald Trump mở rộng quyền lực chính trị sau khi dự luật trên được lưỡng viện Quốc hội thông qua - Ảnh: Reuters
Khi chấp nhận mong muốn của ông Trump, các nhà lập pháp đảng Cộng hòa đã vượt qua các “rào cản” là văn phòng ngân sách phi đảng phái, các nghị sĩ Thượng viện, nhà tài trợ lớn cho chiến dịch tranh cử của ông Trump là tỷ phú Elon Musk đã kịch liệt phản đối dự luật, nỗi lo ngại của thị trường trái phiếu về nợ công của Mỹ và những nghi ngờ cá nhân của chính họ về việc liệu việc cắt giảm phúc lợi của dự luật có thể rút ngắn cuộc sống của cử tri hay tương lai chính trị của chính họ hay không.
Các nhà dự báo phi đảng phái cho biết luật này sẽ làm tăng thêm 3,4 nghìn tỷ đô la vào khoản nợ 36,2 nghìn tỷ đô la của quốc gia, một dự đoán mà nhiều đảng viên Cộng hòa cho rằng đã bỏ qua tăng trưởng kinh tế trong tương lai từ việc cắt giảm thuế doanh nghiệp.
Dự luật này không được nhiều người Mỹ ủng hộ: 49% phản đối luật này, trong khi chỉ có 29% ủng hộ, theo cuộc thăm dò gần đây của Trung tâm nghiên cứu Pew.
Theo Pew, phần lớn bày tỏ lo ngại rằng luật này sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách và gây tổn hại cho những người thu nhập thấp trong khi lại có lợi cho những người giàu có.
Nhà Trắng đã phản đối dữ liệu thăm dò, khẳng định rằng các cuộc thăm dò nội bộ trên khắp đất nước đã tìm thấy sự ủng hộ lớn cho nhiều điều khoản cụ thể của luật.
Những người bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa muốn ông Trump lãnh đạo với ít sự can thiệp từ các nhà lập pháp.
Khoảng 64% đảng viên Cộng hòa được Reuters/Ipsos thăm dò vào tháng 6 đồng ý với tuyên bố rằng đất nước cần một tổng thống mạnh mẽ, người có thể lãnh đạo mà không có quá nhiều sự can thiệp từ Quốc hội hoặc tòa án. Chỉ có 13% đảng viên Dân chủ đồng ý.
"Đây là đạo luật hiếm hoi có thể cùng lúc mang lại chiến thắng lớn cho một bên nhưng cũng đặt ra một số cạm bẫy chính trị cho bên chiến thắng đó" – chuyên gia Chen nhận định.